Phương Tây sẽ không bảo vệ Ukraine bằng các biện pháp quân sự

Nếu người Nga vượt qua ranh giới và tiến vào lãnh thổ Ukraine, phương Tây sẽ chỉ đáp trả điều này bằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, đồng thời một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài sẽ bắt đầu.

Nhận định trên của ông Wladyslaw Bartoszewski, chính trị gia thuộc Đảng Nông dân Ba Lan chia sẻ với TV Republika.

Cùng lúc đó, đồng nghiệp của ông là nghị sĩ Marek Suski gây chú ý với hàng loạt bê bối ngoại giao và không loại trừ việc khả năng đóng cửa đại sứ quán Ukraine ở Moscow.

{keywords}
Quân đội Ukraine tại Donbass. (Ảnh: RIA)

Chia sẻ với TV Republika, ông Suski cho rằng, tất nhiên việc huấn luyện quân sự theo hướng gần biên giới Ukraine của Nga sẽ gây lo ngại vì có thể dẫn đến các hành động vũ trang và leo thang hơn nữa trong các hoạt động quân sự.

Theo ông Suski, một loạt các vụ bê bối ngoại giao đã bắt đầu sẽ dẫn đến việc Ukraine sẽ sớm đóng cửa đại sứ quán ở Moscow. “Thật không may, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu”, ông Suski nói.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của Suski”, chính trị gia Bartoszewski cho biết.

Chính trị gia thuộc Đảng Nông dân Ba Lan lưu ý rằng các hành động ngày nay ở biên giới Ukraine là khá điển hình đối với Nga. “Vào tháng 9, các cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia của Nga sẽ diễn ra. Và ông Putin muốn giành chiến thắng áp đảo”, ông Bartoszewski giải thích.

Ông Bartoszewski nói thêm, bằng cách triển khai lực lượng vũ trang ở biên giới Ukraine, Moscow muốn thử phản ứng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, xem ông ấy sẽ sẵn sàng đi bao xa.

“Điều gì sẽ xảy ra khi người Nga vượt qua biên giới và tiến vào lãnh thổ Ukraine bằng phương tiện quân sự? Phản ứng từ phương Tây sẽ như thế nào? Tôi nghi ngờ rằng mọi thứ sẽ chỉ đến với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được các vấn đề quân sự. Không có giải pháp tốt hơn ở đây. Mọi thứ chỉ ra rằng một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đang chờ các nước”, ông Bartoszewski nhấn mạnh.

TT Zelensky sẵn sàng làm mọi thứ để kết thúc chiến tranh ở Donbass

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, bà Iuliia Mendel nói rằng không ai cần đến cuộc chiến ở Donbass và ông Zelensky sẵn sàng làm mọi thứ để kết thúc nó.

Kênh 24TV của Ukraine dẫn lời bà Mendel cho hay, chính phủ Ukraine có một tầm nhìn rõ ràng về nơi để đi tiếp.

{keywords}
Giao tranh bùng nổ tại khu vực đường giới tuyến ở Donetsk, miền Đông Ukraine, đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 7/2020. (Ảnh: RIA)

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, trong cuộc trò chuyện mới đây của Tổng thống Zelensky với Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Angela Merkel một vấn đề quan trọng đã được thảo luận. Cụ thể, một tài liệu cung cấp cho việc thực hiện từng bước các thỏa thuận về hòa bình ở phía đông Ukraine.

Bà Mendel cho biết, các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức ủng hộ mong muốn của Ukraine để giải quyết tình trạng leo thang ở Donbass. “Châu Âu muốn chiến tranh kết thúc”, bà Mendel nói.

Tướng Ukraine kêu gọi từ bỏ ảo tưởng về phương Tây

Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, Đại tá Igor Smeshko bày tỏ quan điểm trên kênh Nash TV, cuộc xung đột tại miền đông Ukraine ở một mức độ nhất định đáp ứng lợi ích của phương Tây, nhưng họ sẽ không đấu tranh vì Kiev.

Ông Smeshko nói: “Phương Tây hiện không có chiến lược đối với Ukraine và không có tầm nhìn chung về Nga”.

Theo ông Smeshko, cuộc đối đầu ở Donbass gặp bất lợi cho Ukraine, trong khi có lợi ích của các nước phương Tây, nhưng họ không biết làm thế nào để đảm bảo một giải pháp cho cuộc xung đột.

“Ukraine chủ yếu phải dựa vào chính mình. Cả Mỹ và các nước châu Âu sẽ không chiến đấu cho chúng ta. Ukraine không được ảo tưởng”, Đại tá Smeshko giải thích.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhằm tránh leo thang gia tăng trong quan hệ căng thẳng giữa hai nước này.

Hôm 19/4, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết, hơn 150.000 quân nhân Nga đã tập trung ở biên giới với Ukraine và ở bán đảo Crimea.

“Hơn 150.000 quân nhân Nga đang tập trung ở biên giới với Ukraine và ở Crimea. Nguy cơ leo thang gia tăng là điều hiển nhiên”, ông Borrell nói.

Theo ông Borrell, EU chưa có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế mới hoặc trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào thời điểm hiện tại.

Mới đây, Nga đã tăng cường hàng vạn binh lính ở biên giới phía Đông Ukaine, triển khai xe tăng, tên lửa và hệ thống phòng không. Moscow cho biết động thái này là nhằm phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng và khẳng định các biện pháp trên chỉ là tạm thời.

Tác động của quan hệ Nga - Czech đối với Nord Stream 2?

Tác động của quan hệ Nga - Czech đối với Nord Stream 2?

Tình hình xung quanh mối quan hệ giữa Nga - Czech có thể làm tổn thương Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), dự án là tâm điểm của sự leo thang căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !