Phụ nữ Tuyên Quang sáng tạo bảo vệ môi trường

Chị em hội viên phụ nữ Phường Minh Xuân- Thành phố Tuyên Quang thu gom, phân loại rác thải nhựa vừa bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ ủng hộ người nghèo.
Chương trình "đổi rác thải nhựa lấy cây xanh", phân loại, thu gom rác thải nhựa, vỏ lon, bìa... được các cấp hội phụ nữ hưởng ứng tham gia.

Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

 Đẩy mạnh tuyên truyền

 Với phong trào thi đua “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Đề án tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên hội phụ nữ thu gom, xử lý, phân loại rác thải; Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát hành tài liệu, xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường; tổ chức mit tinh, các sự kiện truyền thông, giao lưu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ làm tốt công tác bảo vệ môi trường…

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, các cấp hội phụ nữ đã thành lập được khoảng 150 nhóm, câu lạc bộ, mô hình phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Với nhiều cách làm sáng tạo, chị em phụ nữ đã thu gom được nhiều rác thải nhựa, đặc biệt là loại rác thải nhựa dùng một lần, từ đó tái sử dụng thành những mô hình như chậu hoa, chậu cây cảnh, công trình vui chơi, giải trí xây dựng bằng “gạch sinh thái” tại khuôn viên các thiết chế văn hoá và trường mầm non...

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ  biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ.

Một số tổ chức hội phụ nữ đã tổ chức thực hiện tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa thông qua hình thức thi tìm hiểu. Các câu hỏi và đáp án có sẵn để lựa chọn giúp cho đông đảo những người tham dự hội thi cùng hiểu biết thêm về Luật Bảo vệ môi trường và vì sao phải chống rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, nhiều chi hội cũng tổ chức duy trì câu lạc bộ thu gom ve chai để vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho những hội viên nghèo, vừa góp phần bảo vệ môi trường. 

Lan tỏa nhiều mô hình hay

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ  tỉnh cũng xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường tại cộng đồng hiệu quả, thiết thực.

Duy trì câu lạc bộ thu gom ve chai, đồng nát để vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho những hội viên nghèo, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Chi hội phụ nữ thôn Bản Pước, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình hiện có 95 hội viên đang tham gia sinh hoạt. Chị Ma Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bản Pước, xã Thổ Bình cho biết: Để duy trì thường xuyên công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, cùng với trồng, chăm sóc tuyến đường hoa và khu vực nhà văn hoá thôn, chi hội còn thành lập các nhóm, mỗi nhóm 10 hội viên để luân phiên vệ sinh các tuyến đường tự quản vào ngày đầu tuần và cuối tuần. Việc làm này đã được các nhóm duy trì hiệu quả và được toàn thể hội viên phụ nữ trong chi hội đồng tình, hưởng ứng cao.

Bà Ma Thị Khoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình cho biết: Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, những năm qua Hội LHPN xã Thổ Bình đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung công tác hội gắn với bảo vệ môi trường tới hội viên, thông qua các buổi sinh hoạt chị hội, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã và trên mạng xã hội như facebook, Zalo… tới mọi tầng lớp nhân dân.

Chính vì vậy, nhiều năm nay, vào sáng sớm chủ Nhật tuần đầu tiên của tháng, trên khắp các tuyến đường, 10/10 chi hội đều tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc tuyến đường hoa để bảo vệ môi trường. Cùng với đó, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó, các tiêu chí “3 sạch” gồm sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường như tổ phụ nữ thu gom rác thải; đoạn đường phụ nữ tự quản; phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; hạn chế sử dụng túi nilon...

Tại huyện Sơn Dương, để bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, những năm qua Hội LHPN xã Phúc Ứng đã trồng và chăm sóc trên 6.000 m tuyến đường hoa của 17/21 chi hội, chủ yếu trồng các loại hoa như: thanh táo, hoa cúc… Để các tuyến đường hoa luôn sạch sẽ, xanh tươi, Hội LHPN xã Phúc Ứng phân công từng chi hội định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức cắt tỉa, chăm sóc hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

Nhìn chung, Hội phụ nữ các cấp luôn chủ động mở rộng tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, tập trung vào các xã đang trên đường về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

 Hội phụ nữ tỉnh còn phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các tuyến bài nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các biện pháp tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. 

Hội Phụ nữ phường Minh Xuân có 1.714 hội viên 18 chi hội. Vận động hội viên hưởng ứng chương trình "đổi rác thải nhựa lấy cây xanh", phân loại, thu gom rác thải nhựa, vỏ lon, bìa... vào Chủ nhật cuối quý. Chi hội 3 có 110 hội viên, mỗi quý gom từ 100 đến 300 ngàn. Cả phường 4 quý thu gần 9 triệu đồng. Hiện còn 15 hội viên nghèo. Quỹ dùng thăm hỏi, hỗ trợ hội viên nghèo, khó khăn, ủng hộ hội viên Phạm Thị Hồng, chi hội 18 làm nhà mới.

Đức Tâm

Quảng Trị phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định về việc giao vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

TP. HCM: Hơn 30 tổ chức tôn giáo ký kết tham gia bảo vệ môi trường

TP. HCM phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ có 100% các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức Tôn giáo... được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH); tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH.

Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai năm 2022 đạt khá, đạt 9,02%, cao hơn 3,57 điểm % so với năm 2021; xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so năm 2021.

Phát triển dệt may, da giày là ngành chủ lực về xuất khẩu

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh theo theo hướng tăng trưởng xanh

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho hơn 867 nghìn lao động

Năm 2023, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo hướng tới mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường tại Long An

Năm 2023, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hỗ trợ 73 ngôi nhà chống bão, lụt cho người nghèo Quảng Bình

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và tổ chức World Share vừa bàn giao thêm 73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo và cận nghèo.

Đắk Nông khuyến khích giảm nghèo bền vững

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Mỹ Đức (Hà Nội): Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 28/12/2022, UBND xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng huy động nhiều lực lượng tham gia

Đang cập nhật dữ liệu !