Phụ nữ đẹp là dấn thân, là cống hiến
Phụ nữ đẹp là dấn thân, là cống hiến
Bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) chia sẻ
Người có lương tri sẽ cảm thấy đau lòng
PV: -Thời gian gần đây liên tiếp những vụ bán dâm của người mẫu, hoa hậu với giá ngàn đô bị phanh phui, điển hình là đường dây mại dâm của Hoa hậu Nam Mekong Võ Thị Mỹ Xuân. Cảm nghĩ của bà như thế nào khi đọc những thông tin này?
Bà Nguyễn Vân Anh: Khi tôi xem có rất nhiều thông tin và trong thông tin tôi vừa xem xong người ta lại nói rằng đây là chuyện các má mì thổi giá của các bạn gọi là hoa hậu bằng cách đưa những gái bán dâm có sẵn vào để thổi lên thành hoa hậu. Tôi không biết đâu là thật, đâu là tin đồn vô căn cứ. Nhưng nghe như vậy thật đau lòng.
![]() |
Bà Nguyễn Vân Anh |
Tôi không cảm thấy sốc như mọi người vì thực ra những tin đồn đại như vậy với giới giải trí mình cũng nghe nhiều rồi.
Trong thời buổi mà có một bộ phận trong xã hội, không chỉ bạn trẻ, coi giá trị là phải có nhiều tiền, xe đẹp hay có túi hàng hiệu, quần áo nhãn mác này nọ không được đụng hàng ai... thì họ sẽ bằng mọi giá để đạt được những giá trị đấy.
Để có những thứ đắt tiền đó thì việc kiếm tiền thông thường không dễ một chút nào cả. Chỉ có một bộ phận nhỏ trong xã hội có tài, có điều kiện nhất định, có thể kinh doanh, và những người trẻ trừ khi thừa hưởng của cha mẹ, còn không thì phải đến một độ tuổi nhất định anh mới đủ kiến thức, kinh nghiệm, vị trí để có thể kiếm tiền cho dù có tài đi chăng nữa.
Vì vậy, theo tôi cũng phải xem lại việc truyền thông tôn vinh những chuyện váy hàng hiệu, túi hàng hiệu. Còn những câu chuyện như trên rất đau lòng nhưng nó là tất yếu trong một xã hội khi các giá trị đang có những biến động lo ngại.
Chúng ta bình tĩnh nhìn vào mọi chuyện để thay đổi. Tôi cho rằng những chuyện được nêu ra ầm ĩ như thế chẳng qua như những ung nhọt được phát hiện, trong khi nó có thể đã tồn tại rất lâu rồi. Theo tôi việc chúng ta cần làm là nhìn nhận đâu là cái gốc đẻ ra ung nhọt như thế. Giống như trên cơ thể của mình, nếu mình có bệnh thì mình phải dũng cảm tìm ra căn nguyên và tìm thuốc chữa . Nếu có rôm sảy, mụn nhọt thì có khi phải quan tâm chữa cái gan, chứ bôi thuốc đỏ thì chỉ chữa triệu chứng mà thôi. Xong cái nhọt này nó sẽ mọc ra cái nhọt khác.
PV: -Từ trước đến nay những người bán dâm khi bị bắt thường bị công khai danh tính, trong khi những người mua dâm lại không. Bà có thấy điều này là một sự bất bình đẳng?
Bà Nguyễn Vân Anh: Chuyện này người ta nói cũng rất lâu rồi. Khi vụ việc bị phát hiện người bán dâm bị công khai ảnh trên khắp các mặt báo, những người mua dâm thì được ghi tên tắt. Như vụ vừa rồi, khi thì nói là đại gia trong ngành truyền thông, khi thì nói là đại gia chân đất. Và thiên hạ bắt đầu search trên mạng xem họ là ai? Những cái đó theo tôi là những ảnh hưởng không hay ho chút nào.
![]() |
Người mẫu Hồng Hà (trái) và Hoa hậu Nam Mekong Mỹ Xuân vừa bị bắt trong đường dây bán dâm |
Tôi không có ý kiến về việc nên công khai danh tính của ai. Tôi chỉ cho rằng chúng ta thừa hành pháp luật nhưng cũng nên nghĩ đến những khía cạnh nhân văn và quyền con người. Chẳng có gì hả hê sung sướng ở đây cả.
Khi mình chú ý điều đó, kể cả báo chí truyền thông nữa mình sẽ có cách xử lý tốt đẹp hơn. Không phải mọi người đắc chí khi thấy một loạt các cô được bêu dương ở trên mặt báo rồi nhân tiện đó đưa ra hàng loạt ảnh khoe thân của họ như một dịp để show lại “hàng” cho mọi người xem.
Cái thái độ đắc chí rồi hả hê khi nhìn thấy những chuyện đó, tôi nghĩ đó là một thái độ thiếu nhân tình.
Chuyện này xảy ra tôi nghĩ rằng cái cảm giác của người có lương tri là cảm giác đau lòng.
PV: -Sau vụ việc này, nhiều người cho rằng nên coi mại dâm là 1 nghề (hay hợp pháp hóa nghề mại dâm), khi ấy hoạt động mua dâm sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn vì dù sao hoạt động mại dâm vẫn đang diễn ra khá công khai. Quan điểm của bà về điều này thế nào?
Bà Nguyễn Vân Anh: Việc này các nhà chuyên môn đã tranh cãi rất nhiều, kể cả những người làm chính sách, quan chức nhưng đều chưa ngã ngũ.
Tất nhiên chúng ta ngả theo cách nào thì nó đều có những nhược điểm. Vấn đề là cái nào giảm bớt thiệt hại cho xã hội hơn, cái nào văn minh hơn, cái nào đảm bảo quyền con người hơn.
Về việc này ý kiến chính thức của tôi là chúng ta phải cân nhắc xem mô hình của nước nào sẽ đảm bảo quyền con người và quyền của phụ nữ.
Đàn ông không cần có đạo đức sao?
PV: - Cũng từ sau vụ người mẫu, hoa hậu bán dâm, nhiều ý kiến cho rằng để làm trong sạch giới người mẫu nên cấp chứng chỉ hành nghề cho họ. Đồng thời, các người mẫu phải được đào tạo về đạo đức nghề nghiệp, tránh tình trạng trà trộn vào làng mẫu để hành nghề bán dâm. Bà nghĩ sao về quan điểm này không?
Bà Nguyễn Vân Anh: (Cười) Nghề nào cũng thế thôi, nghề nào cũng có thể bán dâm chứ không riêng gì hoa khôi, người mẫu. Tôi cho rằng, bất cứ nghề nào cũng cần phải cẩn trọng và cần phải có các nguyên tắc với nghề nghiệp.
Còn việc cấp chứng chỉ hay không tôi cho rằng đó không phải là cách chữa tận gốc, chỉ là bôi thuốc đỏ thôi. Việc cần cấp chứng chỉ thì cứ cấp chứng chỉ , nhưng theo tôi chả liên quan gì đến biện pháp chống mại dâm
PV: - Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang cùng các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước giai đoạn 2010 - 2015" với mục tiêu nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. Theo bà, liệu Đề án này có khả thi khi đi vào cuộc sống?
Bà Nguyễn Vân Anh: Tôi không nói Đề án này có tính khả thi hay không, tôi không quan tâm đến điều đó bởi nó thuộc những người làm ra Đề án đó.
Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, đạo đức không chỉ cần cho phụ nữ. Vậy thì đàn ông không cần có đạo đức sao? Hay đàn ông sinh ra đã hoàn hảo rồi?
Một xã hội trong đó các giá trị nhân bản được tôn vinh, các quyền cơ bản được tôn trọng thì những chuyện như gian lận thi cử, tham nhũng cả nghìn tỷ đồng, bằng mọi giá để có cái túi hàng hiệu hay đẳng cấp được đánh giá bằng dàn xe đẹp… sẽ không được xã hội dung thứ.
PV: - Trong mắt bà bây giờ, ai là người xứng đáng đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam?
Bà Nguyễn Vân Anh: Tôi làm sao biết được người nào là đẹp, xứng đáng đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện nay?! Những cô bán rau sạch ngoài kia xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam. Những người làm nghề lao động cần cù, họ cống hiến, không làm ra những sản phẩm bẩn, đấy là những người phụ nữ Việt Nam đẹp. Những người vươn lên khỏi những khó khăn của cuộc sống, dám đương đầu với thách thức , sống vì gia đình và cộng đồng, đó là những người đẹp. Với tôi, vẻ đẹp là dấn thân và cống hiến.
Theo Phunutoday

