Phụ nữ Ấn Độ mua súng phòng thân
![]() |
| Phụ nữ Ấn Độ chọn phương án mưa súng để phòng thân sau hàng loạt vụ tấn công tình dục kinh hoàng tại thủ đô New Delhi |
Vụ án 6 kẻ tội phạm tấn công, hãm hiếp kinh hoàng một nữ sinh trường y khi đang trên đường trở về nhà với người bạn trai sau buổi xem phim tại một rạp chiếu thuộc trung tâm thương mại Nam Delhi đã làm bùng phát làn sóng phẫn nộ và các cuộc biểu tình với hàng ngàn người tham gia, yêu cầu chính phủ Ấn Độ tăng cường các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho phụ nữ trước nạn tấn công tình dục ngày càng phổ biến tại quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới.
Nhiều phụ nữ cho rằng họ phải tự nắm luật trong tay và chọn phương án mua súng để phòng thân. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì sự an toàn của phụ nữ cho rằng họ hiểu được lý do tại sao phụ nữ lại quyết định tự chịu trách nhiệm cho tính mạng của mình khi mà cảnh sát không thể làm được nhiệm vụ này song rủi ro "bắn nhầm" là rất cao và thậm chí khiến tính mạng phụ nữ còn mong manh hơn.
Cơ quan cấp giấy phép sở hữu súng tại Delhi cho biết số đơn đăng ký của phụ nữ đã tăng gấp đôi kể từ sau vụ hãm hiếp tập thể trên xe bus hồi tháng 12 năm ngoái. Nạn nhân đã bị 6 gã đàn ông liên tiếp thay nhau hãm hiếp trong hơn 1 giờ đồng hồ và dùng mọt thanh sắt đánh đập dã man. Sau 13 ngày điều trị, nữ sinh 23 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện Singapore do những vết thương nghiêm trọng ở bụng, tổn thương não và suy tim.
Một cảnh sát giấu tên thuộc Cơ quan cấp giấy phép sở hữu súng tại Delhi cho biết trong năm 2012 chỉ có 44 đơn đăng ký sở hữu súng của phụ nữ, song riêng 3 tháng qua, cơ quan này đã tiếp nhận 21 đơn. Khả năng, tổng số đơn xin cấp phép sở hữu súng sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm 2013.
"Họ không đưa ra lý do chính thực để xin cấp phép nhưng rõ ràng so với những năm trước, số phụ nữ Ấn Độ đi đăng ký quyền sở hữu súng đã tăng cao kể từ sau vụ hãm hiếp tập thể tại thành phố Delhi", tờ The Daily Telegraph bình luận.
Chính việc ngày càng có nhiều phụ nữ xin cấp phép sở hữu súng và số lượng các vụ hãm hiếp tại Delhi vẫn gia tăng sau vụ án hồi tháng 12 năm ngoái đã buộc chính phủ Ấn Độ đẩy nhanh các phiên xét xử, thậm chí phê chuẩn bản án tử hình với tội phạm tấn công tình dục.
Tình hình an ninh bất ổn cũng là lý do khiến lượng nữ du khách nước ngoài tới Ấn Độ giảm 35% trong vòng 3 tháng qua. Nhiều nữ khách hàng lo sợ không may trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục. Điển hình, một phụ nữ Thụy Sĩ đã bị hãm hiếp ngay trong chuyến cắm trại cùng chồng tại bang Madhya Pradesh hay một nữ du khách Anh đã phải nhảy từ tầng 2 của khách sạn Agra để tránh gặp nạn.
