Phụ nữ Ấn Độ bỏ khỏi nhà chồng vì không có toilet
Phụ nữ Ấn Độ bỏ khỏi nhà chồng vì không có toilet
![]() |
Phụ nữ Ấn Độ là những người chịu nhiều bất tiện vì hoàn cảnh sống không nhà vệ sinh |
Cô Anita Narre bỏ khỏi nhà chồng – anh Shivram tại bang Madhya Pradesh chỉ sau 2 ngày sau đám cưới hồi tháng 5/2011 vì nhà chồng không có toilet. Người phụ nữ trẻ chỉ đồng ý quay lại sống với chồng khi anh Shivram xây nhà vệ sinh nhờ khoản tiết kiệm từ những đồng lương công nhân ít ỏi và sự trợ giúp của người dân trong làng.
Hành động dũng cảm đòi quyền có nhà vệ sinh của cô Narre đã được một tổ chức phi chính phủ tại Ấn Độ đã trao giải thưởng 10.000 USD.
Không may mắn như cô vợ trẻ này, hơn nửa tỷ người Ấn Độ hiện vẫn sống trong cảnh không nhà vệ sinh, đặc biệt là tại khu vực nông thôn và phụ nữ là những người chịu nhiều bất tiện nhất về hoàn cảnh sống khó khăn này.
Chồng cô Narre, anh Shivram cho biết trước đây anh không thể xây toilet chỉ vì anh quá nghèo và không có đủ tiền trang trải mua nguyên vật liệu.
Cô Narre trả lời trên BBC rằng: “Phụ nữ phải ra ngoài để đi vệ sinh thì rất bất tiện vì thế tôi đòi chồng xây nhà vệ sinh”.
Mới đây chính phủ Ấn Độ đã quyết định một số bang tại nước này phải xây nhà vệ sinh cho người dân như một phần trong nỗ lực cải thiện hệ thống vệ sinh công cộng.
Mục tiêu chính của chương trình trên nhằm xóa bỏ hoàn toàn việc người dân phóng uế bừa bãi – hiện tượng phổ biến tại khu vực nông thôn và các thành phố nghèo của Ấn Độ.
Ngoài ra, một quỹ hỗ trợ đặc biệt cũng đã được thành lập nhằm chi trả cho công nhân thường là những người dân nghèo tham gia chương trình xây dựng nhà vệ sinh, cải thiện vệ sinh môi trường, thu gom và tẩy uế chất thải.
TẦN KHANH