Phó Tổng thống Mỹ bị bắt gặp có cử chỉ ‘kém sang’

Rossiyskaya Gazeta đưa tin, mới đây Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bị bắt quả tang có cử chỉ “bất lịch sự” sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo đó, trong cuộc họp báo của bà Harris với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào thứ sáu (21/5), hai bên đã bắt tay chào xã giao nhau và sau đó bà Harris bị bắt gặp lén lau tay lên bộ đồ của mình. Cử chỉ này của Phó Tổng thống Mỹ có thể thấy rõ trong một video đăng trên kênh YouTube của Nhà Trắng.

Đoạn video ngắn ghi lại cử chỉ “bất lịch sự” của bà Harris được phát tán trên mạng xã hội và một số người đã chỉ trích mạnh mẽ cũng như nhận định bà Harris sẽ phải đối mặt với những bình luận gay gắt hơn vì hành vi sơ suất trên.

Một số ý kiến cho rằng Phó Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự thiếu hiểu biết trong các khái niệm cơ bản về phép xã giao và phép lịch sự. Thậm chí nhiều người dùng mạng xã hội còn bình luận một cách mỉa mai rằng, “bạn không thể quét sạch virus bằng cách lau tay vào quần áo. Bà ấy được tiêm vắc-xin Covid-19 rồi mà?”. Tuy nhiên, sau đó không lâu các bình luận về video đã bị vô hiệu hóa.

Đến nay Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về sự cố này.

Được biết, trong cuộc gặp, bà Harris cùng ông Moon bàn về vấn đề sức khỏe toàn cầu, vấn đề Triều Tiên và vấn đề di dân từ Trung/Nam Mỹ vào Mỹ…

Trước đó, Fox News từng có video cho thấy bà Harris không chào binh sĩ gác thang máy bay khi bà lên chiếc Không lực 2 hay mặc đồ Dolce & Gabbana, hãng thời trang cao cấp từng gây tranh cãi vì cáo buộc “phân biệt chủng tộc”.

Bà Kamala Harris ngày 20/1 đã phá vỡ giới hạn bấy lâu tại Mỹ, trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ da màu đầu tiên và người gốc Nam Á đầu tiên được bổ nhiệm làm phó tổng thống.

Với tư cách là người bạn đồng hành của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch tranh cử, bà Harris đã giúp sức đắc lực cho ông Biden trên con đường đến Nhà Trắng. Bà Harris, cũng từng làm nên lịch sử khi trở thành tổng chưởng lý da màu đầu tiên của bang California và là người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ.

Với tư cách là phó tổng thống, bà Harris thậm chí còn có cơ hội trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai. Bà Harris dự kiến sẽ giành được đề cử của đảng Dân chủ vào năm 2024, giúp bà có thêm cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ.

Bà Kamala Harris sinh ngày 20/10/1964 tại Oakland, California trong một gia đình nhập cư, cha của bà đến từ Jamaica và mẹ đến từ Ấn Độ. Cuộc sống của gia đình và cuộc sống của cá nhân bà, theo một cách nào đó, đã thể hiện “giấc mơ Mỹ”.

Vì sao Liên Xô từng muốn thả bom hạt nhân xuống Nam Phi?

Vì sao Liên Xô từng muốn thả bom hạt nhân xuống Nam Phi?

Vào cuối những năm 1970, Moscow thực sự có ý định tấn công vào Nam Phi, cùng với Mỹ. Sở dĩ có điều này là do tình báo Liên Xô nhận được thông tin từ điệp viên Dieter Felix Gerhardt - một sĩ quan Hải quân Nam Phi.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !