Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cố gắng mọi phiên tòa đều có luật sư
"Bằng chứng gỡ tội rất quan trọng, không chỉ riêng nước ta mà đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Không có chuyện án “bỏ túi”. Liên quan đến quyền con người, chúng ta cần phải làm tốt, thực hiện đầy đủ những quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân”.
Tại buổi làm việc, Liên đoàn Luật sư VN báo cáo: Kể từ khi thành lập, Liên đoàn đã ban hành 19 quy định, quy chế nội bộ, xây dựng và hoàn thiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư… Đến ngày 30-9-2013, có 8.162 luật sư nhưng chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP.HCM (chiếm 2/3 số luật sư cả nước). Có nhiều đoàn luật sư các tỉnh dưới 20 luật sư, thậm chí một số đoàn có dưới 10 luật sư hành nghề… đòi hỏi Liên đoàn cần phải có những giải pháp tích cực để phát triển đội ngũ luật sư, đặc biệt tại các tỉnh miền núi.
Từ đại hội thành lập năm 2010 đến nay, Liên đoàn Luật sư đã đóng vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hỗ trợ hoạt động cho luật sư và các đoàn luật sư trên cả nước. Tuy nhiên, nguồn thu của Liên đoàn chủ yếu dựa vào phí thành viên rất eo hẹp, trụ sở hiện phải đi thuê bằng tiền ngân sách. Phương tiện đi lại hiện chỉ có một ô tô còn sử dụng được... Hiện các đoàn luật sư trên cả nước đang đại hội để tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ hai nhưng kinh phí tổ chức còn thiếu khoảng 3,7 tỉ đồng, rất cần hỗ trợ từ ngân sách.
Phát biểu chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc, phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội lần thứ hai của Liên đoàn, đồng thời đề nghị Liên đoàn Luật sư phải hướng đến tự chủ, tự lo nguồn thu, bao gồm cả thu phí thành viên và các hoạt động dịch vụ. Bộ Nội vụ (cơ quan đang hoàn thiện đề án về hội đoàn quần chúng - PV) nghiên cứu, làm rõ tính chất đặc thù của Liên đoàn để có chính sách
phù hợp.
Nguồn: Phapluattp.vn