Phó Giám đốc CA TP.HCM: Một số anh em làm ngơ cho người nghiện!
Không thể đưa người nghiện đi cai
Báo cáo mới nhất của CATP.HCM cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn này đã xảy ra 2.579 vụ trộm cắp tài sản, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2013. Từ số liệu trên một câu hỏi được đặt ra là “liệu nguyên nhân của tình trạng này có phải do hiện nay những người nghiện ma túy không còn bị bắt buộc cai trong các trường tập trung như trước, mà được cai nghiện tại gia đình”.
![]() |
Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CA TP.HCM. |
Trên thực tế, những vụ án nổi cộm trong thời gian gần đây đều có liên quan đến ma túy. Sáng ngày 1/10, người dân hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt (quận 1) đã phát hiện một thi thể nữ bị cắt rời. Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) – nghi phạm gây ra án mạng sau đó được xác định là người nghiện ma túy.
Trước đó, vào sáng ngày 8/8 Lê Văn Tuấn (31 tuổi) đã cố thủ trong một phòng trọ tại quận 12 cùng "người tình" và dọa cho “nổ tung căn phòng”. Để giải quyết vụ việc hàng trăm cảnh sát đã được huy động. Tuấn sau đó được xác định là người thường xuyên sử dụng ma túy đá.
“Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng cả cung lẫn cầu, nổi lên một số đường dây, tổ chức vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Trong 9 tháng đầu năm, qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất lực lượng Hải quan sân bay đã phát hiện và thu giữ 11,27kg cocain, 4,22kg heroin…” – Trích báo cáo của CA TP.HCM.
Theo luật, từ năm 2013 trở về trước, những người nghiện ma túy sẽ được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm. Nhưng từ đầu năm 2014 đến nay chỉ có tòa án mới có quyền ra quyết định này, tuy vậy do hồ sơ không đầy đủ nên số lượng người đi chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.
Thống kê mới nhất của TAND Tối cao xác định, đến thời điểm hiện tại cả nước mới có 153 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện. Trong khi đó ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, kể từ khi có luật mới địa phương này chưa có người nghiện nào được đưa đi.
“Có tình trạng anh em thấy nhưng làm ngơ”
Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc CA TP.HCM đã buộc phải thừa nhận như vậy khi báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 6/10 về tình trạng xử lý người nghiện ma túy tại địa phương hiện nay.
Theo vị Phó giám đốc CATP thì hiện nay tại TP có khoảng 19.000 người nghiện, tăng hơn hàng ngàn người so với năm trước. Và đây là một trong những lý do khiến tình hình an ninh trở lên phức tạp, đặc biệt là tình hình trộm cắp.
![]() |
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe Thiếu tướng Minh báo cáo. |
Tuy nhiên ông cho biết, từ khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực, có dấu hiệu cho thấy một số công an phường không còn kiên quyết, thậm chí là ngần ngại trong việc lập biên bản người sử dụng ma túy trái phép.
“Bởi vì hiện nay nghị định 111/2013 (quy định chế độ áp dụng xử lý hành chính tại phường, xã, thị trấn) chưa có văn bản hướng dẫn nên việc giáo dục tại phường, xã bế tắc. Mà khi ra quyết định xử phạt các đối tượng này (người nghiện ma túy - PV) thì người ra quyết định lại phải chịu trách nhiệm cưỡng chế thi hành quyết định, nếu không thực hiện được thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó gánh nặng chế tài dành cho người thi hành pháp luật lại nặng hơn người vi phạm... Phải nói thẳng rằng có một bộ phận anh em thấy mà làm ngơ, bởi lập biên bản là nặng nề cho mình” – Thiếu tướng Minh nhấn mạnh.
Trước phần báo cáo của Thiếu tướng Minh, Phó Thủ tướng khẳng định: “Ngay ngày mai tôi sẽ ký văn bản yêu cầu xem xét sửa đổi các vướng mắc trong Luật xử lý vi phạm hành chính để đưa người nghiện đi cai”.
Qua những số liệu tổng kết của các địa phương và tình hình thực tế thời gian qua có thể thấy rằng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy hiện đang tồn tại những khúc mắc lớn.
Trong khi đó mối liên hệ giữa việc bỏ hình thức cai nghiện bắt buộc với tình hình tội phạm gia tăng đã rõ ràng. Qua đó thấy rằng, nếu chính quyền không kịp thời sửa chữa những bất cập của Luật trên và đưa ra những biện pháp hữu hiệu thì đây sẽ tiếp tục là vấn đề gây ra nhiều “nhức nhối” cho xã hội trong thời gian tiếp theo.
“Tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc có nhiều diễn biến rất phức tạp, trắng trợn, táo bạo hơn so với trước. Đặc biệt tại Sơn La hiện nay có những đối tượng thuê những nhóm người bên Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Họ đi thành từng đoàn, mỗi đoàn từ 30 đến 50 người và mỗi lần như vậy vận chuyển hàng trăm bánh heroin. Tất cả những đối tượng này đều có vũ trang, được trang bị súng hoa cải”. - Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết.

