Phó Chủ tịch TP.HCM: Bí thư dặn tôi cố gắng nắm hết tâm tư của bà con Thủ Thiêm
Không được vào trong, nhiều cư dân Thủ Thiêm "bám trụ" tại cánh cổng phía ngoài. |
Chỉ có 7 người được mời tham dự buổi làm việc này đã khiến nhiều người khác bất bình.
Các cư dân Thủ Thiêm mang theo nhiều biểu ngữ treo trước cổng và liên tục yêu cầu bảo vệ mở cổng cho vào khiến tình hình tại đây khá căng thẳng.
Ở phía trong hội trường, đưa ra đề nghị với các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị The (ngụ khu phố 1, phường Bình An) cho biết, tâm nguyện của mọi người là muốn sự việc được giải quyết dứt điểm sau hàng chục năm trời khiếu nại.
Theo bà, Chính phủ cần lập đoàn thanh tra để làm rõ dự án này. Ngoài ra chính quyền cần tháo gỡ vướng mắc cho 31 hộ dân ở khu phố 1, phường Bình An.
Người phụ nữ đã khiếu kiện nhiều năm cũng nhận định rằng, việc này thuộc về trách nhiệm của những cán bộ thời kỳ trước, do vậy người dân muốn san sẻ với những lãnh đạo mới.
Ngoài bà The, nhiều ý kiến của những người tham dự đề nghị thành phố cần khắc phục sai sót, đền bù thỏa đáng để họ tái lập nhà ở, ổn định cuộc sống.
Đáp lại những thắc mắc của người dân, Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cho biết, trước khi buổi gặp này diễn ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã nhắn tin cho ông với nội dung “cố gắng nắm hết tình hình, tâm tư của bà con”.
Ông cũng nhắc lại rằng, sau kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, ông Nhân sẽ tiếp xúc trực tiếp với người dân và “đi vào những vấn đề rất cụ thể”.
“Tôi rất xúc động và cảm ơn các anh chị đã nhìn thấy thách thức rất lớn đối với lãnh đạo thành phố sau này. Tới đây còn phải quay lại xem xét những sự việc đã xảy ra 15, 20 năm, không chỉ riêng Thủ Thiêm mà còn nhiều nơi khác như Khu công nghệ cao quận 9, Sài Gòn Safari, dự án Sing – Việt… Áp lực này đối với lãnh đạo thành phố là lớn nhưng sẽ cố gắng hết mình” – ông nói.
Vị Phó chủ tịch TP cũng khẳng định, ban lãnh đạo hiện nay sẽ tiếp nhận tất cả những chủ trương lãnh đạo trước đây đã quyết định, sẵn sàng cùng suy nghĩ, gặp gỡ người dân để làm việc cho ổn thỏa, nếu có thiếu sót UBND TP sẵn sàng tiếp thu, ghi nhận để sửa chữa.
Nhiều biểu ngữ được người dân căng phía ngoài. |
Chia sẻ với báo chí sau buổi làm việc, Trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, cả người dân và chính quyền hiện nay đều rất thiện chí để giải quyết sự việc, tuy nhiên do vụ việc phức tạp nên không thể kết thúc ngay được.
Ông cũng thông tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo nhiều lần về vụ việc, do vậy ông kỳ vọng lần này sự việc sẽ được xử lý và có kết quả tốt.
“Để có kết quả cuối cùng phải trải qua rất nhiều quá trình xác minh, thu thập tài liệu, gặp gỡ bà con trao đổi và báo cáo với Tổng thanh tra, Thủ tướng... nên cần rất nhiều thời gian” – ông Điệp cho hay.