Philippines xóa bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ, phản ứng “không ngờ” từ TT Trump

Hôm 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quan tâm tới chuyện Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra quyết định chấm dứt một thỏa thuận quân sự lâu đời với Mỹ.

“Tôi thực sự không quan tâm về việc họ có muốn làm việc đó hay không, điều này sẽ giúp tiết kiệm được số tiền lớn. Quan điểm của tôi là khác biệt với mọi người”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng trước câu hỏi của phóng viên về phản ứng sau động thái của Tổng thống Duterte và Mỹ có hành động gì để nhà lãnh đạo Philippines thay đổi ý kiến.

Tổng thống MỹDonald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp mặt hồi tháng 11/2017. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng nói thêm, Mỹ đã giúp Philippines trong cuộc chiến tiêu diệt các tay súng hồi giáo cực đoan. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, ông có mối quan hệ “vô cùng tốt đẹp” với ông Duterte và “chúng ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Trước đó, hôm 11/2, Tổng thống Duterte cho hay ông đã ra thông báo dừng thi hành Hiệp ước Các lực lượng ghé thăm (VFA) từng ký kết với Mỹ.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper gọi quyết định này là “đáng tiếc”, trong bối cảnh Washington và các quốc gia đồng minh đang gây sức ép buộc Trung Quốc tuân thủ "các quy định quốc tế” ở khu vực châu Á.

Quyết định của Tổng thống Duterte xóa bỏ VFA được đưa ra sau khi Washington từ chối cấp visa cho Thượng nghị sĩ Ronald Fela Rosa, một cựu quan chức cảnh sát cấp cao và giữ vai trò quan trọng chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte.

Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã gây ra nhiều tranh cãi về vấn đề nhân quyền khi nhà lãnh đạo Philippines cho phép chính quyền và người dân địa phương nổ súng tiêu diệt những kẻ buôn bán ma túy ngay lập tức mà không cần qua xét xử.

Hiệp ước VFA được ký kết năm 1998 cho phép hàng ngàn binh sĩ Mỹ hoạt động luân phiên tại Philippines để thực hiện cứu trợ cứu nạn và tiến hành tập trận chung. Hàng năm, quân đội Mỹ - Philippines tổ chức hàng chục đợt diễn tập chung.

Theo quy định trong VFA, việc rút khỏi hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực trong 180 ngày sau khi thông báo chấm dứt được gửi cho phía còn lại.

Giới chức Mỹ cũng đã bày tỏ hy vọng quyết định từ bỏ VFA của Philippinessẽ được thay đổi hoặc trì hoãn thi hành.

Trong thời gian qua, ông Trump thường xuyên bày tỏ mong muốn đưa binh sĩ Mỹ trở về nước sau hàng thập niên triển khai quân ra nước ngoài. Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, một số đồng minh thân thiết của Mỹ sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh cần chia sẻ thêm gánh nặng chi phí để quân đội Mỹ hiện diện trên lãnh thổ quốc gia.

Tuy nhiên, quyết định từ bỏ VFA của Tổng thống Duterte sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn, giữa lúc Trung Quốc không ngừng hiện thực hóa tham vọng bành trướng. Một số thượng nghị sĩ Philippines đã nhanh chóng có động thái ngăn cản quyết định của Tổng thống khi cho rằng, ông Duterte không có quyền đơn phương xóa bỏ các hiệp ước quốc tế.

Đáng nói, việc VFA bị xóa bỏ sẽ tác động tới những nỗ lực của Washington trong việc duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, trong bối cảnh sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản đang gây tranh cãi cùng mối quan ngại an ninh liên quan tới Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhiều người cho rằng vắng bóng VFA, hiệp ước Quốc phòng Song phương cùng với Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Tăng cường mà Mỹ và Philippines từng ký kết vào các năm 1951 và 2014 sẽ không còn ý nghĩa.

Ngoài ra, những người ủng hộ việc duy trì VFA nhấn mạnh hiệp ước này sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc bành trướng cũng như mở rộng quân sự hóa trên Biển Đông. Và khoản viện trợ quốc phòng của Mỹ trị giá 1,3 tỉ USD kể từ năm 1998 là vô cùng cần thiết để thúc đẩy năng lực cho quân đội Philippines.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Philippines xóa bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ phản ứng không ngờ từ TT Trump quân đội mỹ ở philippines chiến dịch chống ma túy căng thẳng biển đông trung quốc quân sự hóa biển đông

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !