Philippines và Indonesia ký kết hiệp ước phân giới hàng hải
![]() |
Hình ảnh trong buổi lễ ký kết phân định đường biên giới hàng hải giữa Philippines và Indonesia tại Manila, ngày 23/6/2014. |
Hãng tin AFP đưa tin, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết thỏa thuận này là kết quả của 20 năm đàm phán, cho thấy các leo thang ở Biển Đông có thể được giải quyết mà không cần đến bạo lực.
"Đây thực sự là một mô hình, một ví dụ tốt, rằng bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm căng thẳng biên giới hàng hải, có thể được giải quyết một cách hòa bình, không cần đến việc sử dụng sức mạnh quân sự (có thể) gây nguy hiểm cho sự ổn định và hòa bình trong khu vực của chúng tôi", ông Yudhoyono cho biết sau khi cùng giám sát việc ký kết với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại dinh tổng thống ở Manila.
Căng thẳng đã bùng lên ở Biển Đông, nơi được cho là chứa trữ lượng dầu khí lớn, khi Trung Quốc lôi kéo Việt Nam và Philippines vào các vụ việc leo thang căng thẳng riêng biệt trên biển.
Tổng thống Aquino cho biết thỏa thuận mới giữa Indonesia và Philippines sẽ là "bằng chứng vững chắc về cam kết kiên định của chúng tôi để duy trì pháp luật, theo đuổi các giải pháp hòa bình và cân bằng các mối quan tâm hàng hải".
Lễ ký kết diễn ra giữa các ngoại trưởng Indonesia và Philippines. Thỏa thuận đã phác họa ranh giới của khu đặc quyền kinh tế chồng chéo cả hai quốc gia ở Biển Mindanao, biển Celebes và biển Philippines.
Theo luật quốc tế, các quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế mở rộng 200 hải lý tính từ bờ biển của họ, cho phép họ có quyền sử dụng nguồn tài nguyên trong những vùng biển này. Nhưng các khu vực này có thể chồng chéo nhau giữa các nước láng giềng.
Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều có tuyên bố đối với các khu vực trên Biển Đông.
Philippines và Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ lo ngại, và gần đây tỏ ra tức giận vì nỗ lực chiếm toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc đang trở nên ngày càng rõ rệt. Trung Quốc bất chấp mọi lý lẽ để bảo vệ tuyên bố rất phi lý của mình.
Trung Quốc cũng vào một vụ tranh chấp ngày càng tồi tệ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông khi tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà phía Nhật Bản đang quản lý. Tranh chấp đã khiến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á bị tổn hại nghiêm trọng.
Tổng thống Yudhoyono tới Manila trong một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước và tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á. Ông đã lên tiếng báo động về các tranh chấp ngày càng tăng trong khu vực. “Tình hình ở Đông Á đầy căng thẳng, Đông Nam Á cũng tương tự, trong đó có cả Biển Đông”, ông cho biết.
Ông kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á "trở lại với tinh thần" của thỏa thuận năm 2002 – Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC). Trong DOC, các quốc gia tham gia cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành động gây căng thẳng trong khu vực tranh chấp.