Philippines phản đối Trung Quốc về “thành phố Tam Sa”
Philippines phản đối Trung Quốc về “thành phố Tam Sa”
Trung Quốc xây trung tâm nghiên cứu hải sản ở biển Đông
Philippines sẽ dùng máy bay Mỹ "soi" Trung Quốc ở biển Đông
Tàu Trung Quốc luân phiên ra bãi cạn Scarborough
Philippines phản đối Trung Quốc về cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền Philippines. |
Việc Manila phản đối cái gọi là “thành phố Tam Sa” là diễn biến mới nhất trong căng thẳng quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc trong lúc hai nước chưa thể tìm ra giải pháp tạm thời cho cuộc tranh cãi chủ quyền về bãi cạn Scarborough.
Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Aquino đã yêu cầu giới chức Trung Quốc “cẩn thận với những phát ngôn của mình” sau khi Bắc Kinh cáo buộc ông Aquino làm gia tăng căng thẳng ở biển Đông khi đề nghị Mỹ giúp đỡ giám sát vùng lãnh hải đang tranh chấp.
Chỉ trong vòng một tuần, Tổng thống Aquino đã triệu tập nội các tới lần thứ hai để thảo luận về các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và nghe các đề xuất đối phó với người láng giềng khổng lồ ngày càng hung hăng này.
Hôm thứ Tư (4/7), Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Khanh để gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên biển Đông.
Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố việc phê chuẩn cái gọi là “thành phố Tam Sa” là hành động “vi phạm chủ quyền của Philippines và “đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố ứng xử trên biển Đông (DOC)” mà Trung Quốc đã kí kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Ngày 21/6 vừa qua, Quốc vụ viện Trung Quốc chính thức phê chuẩn thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough cùng vùng biển xung quanh trên biển Đông.
Lê Dung