Philippines lên án vụ sát hại dã man con tin người Đức
![]() |
Hình ảnh được cắt từ đoạn video ghi lại cảnh Jurgen Kantner bị giết hại dã man. |
Sau khi giết hại Jurgen Kantner, 70 tuổi, nhóm Abu Sayyaf còn đăng tải đoạn video cho thấy hành động man rợ đó lên mạng. Trong đoạn video, Kantner cầu xin sự giúp đỡ và nói rằng ông sẽ bị giết nếu nhóm Abu Sayyaf không nhận được tiền chuộc.
Ông Jesus Dureza, Cố vấn của Tổng thống Philippines về tiến trình hòa bình, cho biết giới chức nước này đã làm hết sức có thể để cứu Kantner. Ông Kantner bị bắt cóc khi đang ở trên du thuyền cá nhân ngoài khơi đảo Jolo, phía nam Philippines hồi năm ngoái. Abu Sayyaf đòi 600.000 USD tiền chuộc.
Ông Dureza nói: “Chúng tôi đau buồn đồng thời lên án mạnh mẽ vụ chặt đầu dã man này. Phải ngăn chặn hành động giết người vô tội này lại”.
Trong tuyên bố riêng, các lực lượng vũ trang Philippines cam kết sẽ khiến cho kẻ giết Kantner phải chịu trách nhiệm về hành động man rợ đó và tiếp tục các hoạt động giải cứu các con tin khác đang bị Abu Sayyaf giam giữ.
Tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi thế giới cùng đoàn kết để chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Phát ngôn viên Steffen Seibert của bà nói: "Thủ tướng lên án vụ giết người ghê sợ này đồng thời bà cho rằng vụ việc này một lần nữa cho thấy hành động man rợ và bất lương của bọn khủng bố”.
Năm ngoái Abu Sayyaf cũng đã chặt đầu hai người Canada trên đảo Jolo. Philippines tin rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiếp xúc với lãnh đạo của Abu Sayyaf để mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực Đông Nam Á.