Phi công Ấn Độ dọa hủy chuyến bay nếu không được tiêm vắc-xin Covid-19

Theo Times of India, hôm 4/5, các phi công của hãng hàng không Ấn Độ Air India đe dọa sẽ từ chối các chuyến bay nếu họ không được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

“Chúng tôi sẽ ngừng bay trừ khi các giám đốc điều hành của Air India cung cấp cho chúng tôi vắc-xin phòng Covid-19 khẩn cấp. Nếu không có hỗ trợ y tế cho các tổ bay, không được tiêm vắc-xin Covid-19 và cung cấp bảo hiểm y tế, chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của mình”, các phi công cho biết.

{keywords}
Phi công Ấn Độ dọa hủy chuyến bay nếu không được tiêm vắc-xin Covid-19. (Ảnh: Global Look Press)

Được biết, trong năm qua kết quả xét nghiệm Covid-19 của đa số thành viên tổ bay của hãng này đều khả quan. Theo ghi nhận, một số phi công của hãng này đã thiệt mạng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Hiện tại ít nhất 10 nhân viên hàng không đang được cách ly tại Rome sau khi xác định các trường hợp mắc Covid-19 mới.

Trước đó, các hãng hàng không tư nhân của Ấn Độ đã công bố kế hoạch tiêm phòng cho nhân viên. Cục Hàng không Dân dụng của nước này đã khuyến cáo chính quyền các bang nên đưa công nhân trong ngành vào nhóm ưu tiên được tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Ấn Độ đang phải vật lộn với làn sóng Covid-19 “siêu lây nhiễm” lần thứ hai với trung bình hơn 300.000 ca mắc mỗi ngày kể từ hôm 22/4 tới nay. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận tại quốc gia Nam Á này là hơn 20,6 triệu ca, trong đó hơn 220.000 ca tử vong.

Theo trang thống kê Worldometer, trong 24h qua Ấn Độ ghi nhận 382.691 ca mắc mới Covid-19 và 3.786 người tử vong.

Ông Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), gần đây cảnh báo rằng tình hình tại Ấn Độ có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào và đây là thách thức không nhỏ.

Ấn Độ có lợi thế là “cường quốc sản xuất vắc-xin” nhưng chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên quy mô lớn ở Ấn Độ đang trục trặc.

Nhiệm vụ cung cấp vắc-xin ở Ấn Độ chủ yếu thuộc về Viện Huyết thanh, nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Cơ sở cũng chịu trách nhiệm cho phần lớn vắc-xin AstraZeneca toàn cầu. Song, Viện đang gặp khó khăn khi nhu cầu tăng cao, năng lực sản xuất chỉ đủ 70 triệu liều mỗi tháng. Tuần trước, chính phủ phê duyệt khoản tài trợ 400 triệu USD cho cơ sở này nhằm thúc đẩy sản lượng lên 100 triệu liều vào cuối tháng 5.

Ấn Độ bắt đầu tiêm vắc-xin từ ngày 16/1/2021 nhằm đạt 250 triệu người đã tiêm vào tháng 7/2021. Đến nay chỉ khoảng 118 triệu người được tiêm một liều, tức chưa tới 9% dân số. Chỉ hơn 1% đã được tiêm hai mũi.

Hôm 28/4, Tổ chức Y tế thế giới thông báo biến thể B.1.617 đã được phát hiện trong hơn 1.200 trình tự gen ở ít nhất 17 quốc gia. Hầu hết các trình tự gen đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore.

Sau khi thiết lập mô hình hóa, WHO ghi nhận biến thể B.1.617 có tốc độ tăng trưởng cao hơn các biến thể khác ở Ấn Độ, từ đó có khả năng lây lan cao hơn.

Ông Trump ra mắt trang web để giao tiếp với người ủng hộ

Ông Trump ra mắt trang web để giao tiếp với người ủng hộ

Cựu Tổng thống Mỹ  Donald Trump, người có tài khoản bị chặn trên hầu hết các mạng xã hội đã cho ra mắt một trang web mà ông dự định sẽ giao tiếp với những người ủng hộ mình.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !