Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng cho bệnh nhân ngã từ trên cao xuống

Trước đó, phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận bệnh nhân N. V. P, 32 tuổi, địa chỉ: Yên Bình, Yên Bái vào viện trong tình trạng đau đầu kèm theo nôn nhiều, sưng nề vùng thái dương đỉnh phải.

Hình ảnh trên phim chụp CT cho bệnh nhân

Theo người nhà bệnh nhân cho biết: bệnh nhân bị ngã từ độ cao 3m khi đang làm việc, sau ngã đau đầu nhiều, nôn, đau vai, gia đình đã đưa ngay đến bệnh viện Hùng Vương cấp cứu.

Bệnh nhân được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả chụp CT đa dãy sọ não cho thấy hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương - đỉnh phải, 1/3 bán cầu, chèn ép gây thoát vị thùy thái dương phải, vỡ xương thái dương và xương đỉnh phải. Sau hội chẩn khẩn cấp các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng cấp tính, nếu không được phẫu thuật cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

Sau khi được các bác sỹ tư vấn cụ thể về chấn thương, nguy cơ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã quyết định phẫu thuật.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu với đội ngũ các bác sỹ gây mê, ngoại thần kinh, hồi sức, tim mạch có kinh nghiệm trong việc xử trí các trường hợp chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Sau 1 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sỹ đã giải thoát bộ não khỏi áp lực của máu tụ, bệnh nhân đã được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu theo dõi tích cực sau mổ.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể ra viện.
Theo Bác trực tiếp phẫu thuật cho biết: chấn thương sọ não là chấn thương rất nguy hiểm, những chấn thương cấp tính như: máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng (cấp), dập não, xuất huyết não... thời gian là yếu tố quyết định đến tính mạng của bệnh nhân.

Do đó, sau tai nạn giao thông, té ngã hoặc va đập mạnh ở vùng đầu, nếu người bệnh có các dấu hiệu như: giảm tri giác sau chấn thương (lú lẫn, nói dính lưỡi hoặc có những hành vi bất thường), đau đầu ngày càng tăng, buồn nôn, co giật, phù nề tại vị trí tổn thương, yếu hoặc mất cảm giác tay chân, chảy dịch trắng trong ra mũi hoặc tai... phải khẩn cấp đến bệnh viện để được phẫu thuật kịp thời.

K.Chi

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !