Phạt vợ chồng chì chiết, bố mẹ “dọa ma” con... rất mơ hồ!
Trên thực tế, những quy định phạt tiền đối với các hành vi như vợ chồng chì chiết nhau; thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật làm người đó hoảng sợ… là không thể thực hiện được. Điều đó dẫn tới hệ quả là người dân nhờn luật.
Dự thảo lần 3 Nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” của Bộ Công an (Dự thảo) vừa đưa ra đã lại tiếp tục gây tranh cãi. Báo Giao thông trao đổi với Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến -Phó chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội xung quanh một số nội dung trong dự thảo này.
![]() |
| LS Nguyễn Hồng Tuyến |
Nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định trong dự thảo đưa ra cho có, chứ không thể thực hiện được trong thực tế. Quan điểm của ông thế nào?
Theo tôi, chỉ nên xử phạt hành chính khi đã được nhắc nhở, được hòa giải mà ai đó vẫn còn lặp lại những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu ngay từ hành vi đầu tiên đã xử phạt hành chính rồi thì rất khó.
Mặt khác, những quy định kiểu như phạt tiền hành vi vợ chồng chì chiết, lăng mạ, kiểm soát tài chính lẫn nhau, bố mẹ “dọa ma” con cái… rất mơ hồ. Thế nào thì được coi là lăng mạ, chì chiết? Luật của chúng ta thường hay sử dụng thuật ngữ đa nghĩa mà lại không được giải thích nên áp dụng rất khó. Khi mà những khái niệm, thuật ngữ chưa được giải thích rõ ràng thì những căn cứ để áp dụng luật sẽ rất khó khăn.
Vợ kiểm soát tài chính chồng: Phạt 1 triệu đồng
Theo Điều 54 của dự thảo, cơ quan có thẩm quyền được phạt tiền từ trên 1,5 triệu - 2 triệu đồng đối với hành vi “Thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần”. Điều 60 quy định ai có hành vi “Kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên gia đình hoặc nguồn tài chính chung của gia đình nhằm tạo cho thành viên gia đình sự phụ thuộc về tài chính”, sẽ bị xử phạt tới 1 triệu đồng.
Nhưng cũng đã có ý kiến cho rằng, các quy phạm pháp luật phải dự liệu được tất cả những trường hợp phát sinh để điều chỉnh mọi quan hệ xã hội. Phải chăng những quy định cụ thể được đưa ra trong dự thảo là hướng tới điều đó?
Dù những quy định của pháp luật có bao quát hết tất cả các quan hệ trong xã hội thì cũng vô nghĩa. Và nguy hại hơn, việc có quy định mà không thực thi được, không sát thực tế sẽ làm giảm kỷ cương pháp luật, dẫn đến nhờn luật.
Tôi cho rằng, ban soạn thảo khi xây dựng dự thảo đã nhìn nhận đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, việc tổng kết đánh giá từ thực tiễn còn rất hạn chế, nhất là thực tiễn từ việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Luật này đã ban hành từ năm 2007, nhưng các vụ bạo lực gia đình vẫn không ngừng gia tăng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do các chế tài xử phạt còn chưa nghiêm, quy định về xử phạt chưa chuẩn. Trong dự thảo lần này, mặc dù ban soạn thảo đã đưa ra nhiều tình huống, hành vi được coi là vi phạm và áp dụng các mức xử phạt, nhưng theo tôi các hành vi này xa rời thực tiễn.
Ông có cho rằng, đang có tình trạng hành chính hóa các quan hệ dân sự?
Tôi nghĩ phổ biến thì chưa, nhưng hiện tượng là có. Một thời gian thì người ta hình sự hóa các quan hệ dân sự. Sau đó công luận lên tiếng thì chuyển sang bỏ lọt hành vi phạm tội. Còn nay thì có hiện tượng hành chính hóa các quan hệ dân sự, điều này rất không ổn. Quan hệ dân sự phải được giải quyết bằng dân sự. Các quan hệ trong gia đình phải được giải quyết bằng tình cảm. Nhất là quan hệ hôn nhân gia đình mà lại bị hành chính hóa thì nó sẽ gây ra những hậu quả rất đáng tiếc.
Cảm ơn ông!
Nguồn: giaothongvantai.com.vn
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
