Phạt thấp nói không răn đe, phạt cao nói khó!

“Trước đây chúng ta nói quy định xử phạt thấp quá nên không răn đe. Giờ đã cao rồi thì lại nói nói cao quá không làm được. Đến lúc nào chúng ta mới vừa lòng? Vì vậy phải xã hội hóa”.

Ngày 5/5 HĐND TP.HCM đã tổ chức phiên thảo luận chuyên đề có nội dung về bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, quản lý chất thải trên địa bàn TP.

Phạt thấp nói không răn đe, phạt cao nói khó! - ảnh 1

Đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang.

Xã hội hoá xử lý rác thải

Ông Lê Nguyễn Minh Quang (Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM) nêu ý kiến, đến nay ông vẫn “chưa hiểu rõ nguyên nhân” dừng khu xử lý rác tại xã Phước Hiệp (Củ Chi). Theo ông nếu vận chuyển hết rác về phía Nam TP (bãi Đa Phước, Bình Chánh) rõ ràng sẽ gây ra những bất cập.

Với việc xử lý bùn thải từ các công trình nạo vét, chống ngập và metro… ông Quang đề xuất nên xã hội hóa để nhiều đơn vị cùng thực hiện, bởi số lượng cần xử lý rất lớn trong khi hiện nay chỉ có 1 công ty được giao thực hiện.

Về phân loại và ý thức người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, ông Quang nhấn mạnh rằng cần phải có cách tuyên truyền mới. Theo ông cách làm hiện nay ít nhiều có tác dụng nhưng chưa đạt yêu cầu vì người dân xả rác ra đường vẫn còn nhiều.

“Tôi sang Tokyo đi mỏi mắt để bỏ giấy gói kẹo nhưng không tìm được thùng rác, vì người ta quan niệm rằng anh tạo ra rác thì anh phải tìm chỗ, hoặc về nhà bỏ chứ TP không tạo ra chỗ cho anh bỏ” – ông Quang lấy so sánh.

Ông Quang cho rằng cần tạo được thói quen cho người dân dựa trên các chế tài xử phạt, vì lắp thùng rác nhiều cũng không phải là giải pháp căn cơ.

“Như ở Paris (Pháp) thực hiện xử phạt với hành vi xả rác ra đường. 1 người xả mẩu thuốc lá ra đường, bị chụp hình lại là bị phạt 63 euro, trong khi 1 bao thuốc có 8 euro. Sau khi làm thì hiện tượng xả rác giảm đi hẳn” – ông Quang tiếp tục.

Ông nhận định rằng “các đơn vị xã hội hóa có động lực làm việc này”, trong khi TP không thể tăng biên chế.

“Việc này sẽ giúp cho bộ mặt của TP văn minh hơn, cũng tương tự như giao trách niệm cho quận, huyện, phường về giao thông vỉa hè như vừa qua”.

“Trước đây chúng ta nói quy định xử phạt thấp quá nên không răn đe. Giờ đã cao rồi thì lại nói nói cao quá không làm được. Đến lúc nào chúng ta mới vừa lòng? Vì vậy phải xã hội hóa.” – ông Quang chia sẻ.

Phạt thấp nói không răn đe, phạt cao nói khó! - ảnh 2

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng khẳng định không có việc đóng cửa toàn bộ bãi rác Phước Hiệp.

“Không có chuyện dừng toàn bộ bãi rác tại đây để chuyển về Đa Phước” – ông nhấn mạnh.

Theo ông tại Phước Hiệp chỉ dừng chôn lấp tại bãi số 3 để xử lý nước rỉ rác, còn lại các bãi khác vẫn tiếp nhận rác thải bình thường.

Tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với tăng ô nhiễm

Đóng góp ý kiến tại đây, PGS. TS – Lê Văn Khoa Trưởng khoa Môi trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết rằng gần 20 năm trước TP đã thành lập Hội đồng bảo vệ môi sinh và điều đó chứng tỏ TP rất quan tâm đến môi trường.

Tuy nhiên ông đặt câu hỏi ngược lại là tại sao đến nay chất lượng môi trường vẫn không được như mong đợi, thậm chí TP.HCM còn bị xếp thứ hạng cao trong danh sách những TP bị ô nhiễm bụi?

Cũng theo TS Khoa, nhiều người cho rằng phát triển kinh tế thường làm gia tăng ô nhiễm môi trường, nhưng thực tế điều này không hoàn toàn đúng.

Phạt thấp nói không răn đe, phạt cao nói khó! - ảnh 3

Qua các nghiên cứu của quốc tế, ông cho rằng khi kinh tế phát triển đến một lúc nào đó (mốc chuyển) thì ô nhiễm sẽ giảm bởi lúc đó năng lực tài chính mạnh, công nghệ phát triển, nhận thức của người dân cũng cao lên.

Nhưng điều đó với TP.HCM sẽ còn khá lâu, bởi “mức chuyển” như ông nói là thu nhập bình quân đầu người phải đạt 45.000USD.

“Ở Singapore phụ nữ không phải đeo khẩu trang nhưng ở TP chúng ta thì phải đeo. Chúng ta còn rất lâu mới đạt đến mức 45.000USD, vì hiện chỉ ở mức 3.500USD” – ông nói.

TS Khoa còn cho rằng môi trường cùng với xã hội – kinh tế - thể chế - văn hóa là các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững, và theo Ngân hàng Thế giới thì ngay từ năm 2008 nước ta đã mất tới 5,5% GDP (khoảng 7,6 tỉ USD) vì thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra.

Đáp lại những ý kiến trên, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định bảo vệ môi trường là vấn đề TP rất quan tâm. Do vậy các cơ quan chức năng cần tập trung xử lý việc này và HĐND sẽ tăng cường giám sát trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Cường

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !