Phát ngôn sai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Đó là nhấn mạnh của Cục trưởng cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng tại buổi Họp báo về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí vừa mới ban hành.

Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (gọi tắt quy chế phát ngôn). Quy chế phát ngôn có nhiều điểm thay đổi bổ sung những bất cập và nhấn mạnh những điểm dễ gây hiểu lầm từ quy chế phát ngôn cũ.

Phát ngôn sai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm - ảnh 1
Họp báo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Theo đó, ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 25/2013/ QĐ-TTg ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quyết định và quy chế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 (thay cho quy chế ban hành năm 2007). Tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng đã công bố 9 điểm mới thay đổi của Quy chế phát ngôn mới ban hành.

Quy chế mới chỉ rõ hơn đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh. Đối tượng áp dụng người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Quy chế còn được phân rõ hơn gồm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người được người đứng đầu cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ là người phát ngôn và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm của cơ quan mình phát ngôn, trong trường họp cần thiết.

Vấn đề cung cấp thông tin của cá nhân thuộc cơ quan hành chính nhà nước, quy chế phát ngôn cũ khiến một số cơ quan hành chính hiểu lầm coi đó là “bình phong” để “né cung cấp thông tin” cho báo chí cũng được quy chế mới giải thích rõ hơn. Cục trưởng cũng lưu ý: “Trong 5 năm thực hiện quy chế phát ngôn cũ thì nhiều người trong cơ quan nhà nước hiểu sai, cho rằng việc cung cấp thông tin cho báo chí là trách nhiệm của người phát ngôn”. Một điều quy định thêm, trong luật: “mọi tổ chức cá nhân đều có quyền thông tin cho báo chí”. Chương đầu đã làm rõ hơn quy chế phát ngôn cũ. Cá nhân khác đều có quyền thông tin báo chí...

Ông Lượng kể ví dụ minh họa vụ việc cung cấp thông tin của một trưởng phòng pháp chế Bộ Y tế, được báo Lao Động đăng tải, có quan chức đã truy vấn vì sao ông này có quyền cung cấp thông tin cho báo chí. Ông Lượng cho biết: "Mọi công dân và công chức cơ quan nhà nước đều có quyền cung cấp thông tin theo quy định của Luật báo chí, chỉ có điều không nhân danh cơ quan để cung cấp thông tin".

Vấn đề về thời gian cung cấp thông tin cũng được rút ngắn hơn ở quy chế mới. Đối với cung cấp thông tin định kỳ: Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình theo các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ. Ít nhất 3 tháng 1 lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí (rút ngắn so với quy chế cũ 6 tháng). Đối với những trường hợp đột xuất bất thường chậm nhất cung cấp trong vòng 1 ngày.

Tại quy chế mới còn quy định rõ hơn quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sai sự thật. Quy định này sẽ là câu trả lời cho việc những vụ “lùm xùm” người phát ngôn phát ngôn sai mà vẫn vô sự trong thời gian qua. Cục trưởng nhấn mạnh: “Bất luận trong trường hợp nào, dù người đứng đầu cung cấp thông tin cho báo chí hay người phát ngôn phát ngôn sai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”.

Ngoài ra quy chế còn quy định rõ những trường hợp được từ chối không phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và trách nhiệm cơ quan báo chí thông tin. Những vấn đề về xử lý vi phạm tuy không quy định chi tiết nhưng đã có nhắc đến trong quy chế phát ngôn lần này.

Cuối buổi họp báo, Cục trưởng Hoàng Hữu Lượng đã trả lời, giải đáp thắc mắc của các phóng viên về quy chế phát ngôn mới và vấn đề thực hiện quy chế phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian qua. Ông cũng lưu ý phóng viên cần tuyên truyền rộng rãi quy chế phát ngôn này và kịp thời báo về Bộ Thông tin và Truyền thông những biểu hiện không thực hiện và áp dụng sai quy chế phát ngôn của Chính phủ.

Hồng Chuyên

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !