Phát hiện thuốc cực rẻ và phổ biến giúp đẩy lùi ung thư

Người bệnh có thể tăng đến 25% cơ hội sống nếu như dùng aspirin liều thấp song song với các thuốc và liệu pháp trị ung thư, theo nghiên cứu mới của Anh.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Cardiff (Anh) đã sử dụng hồ sơ y tế của 120.000 bệnh nhân ung thư có dùng aspirin liều thấp (1 viên/ngày) và 400.000 bệnh nhân không dùng aspirin. Đa số họ được chẩn đoán ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Loại thuốc cực rẻ và "xưa như trái đất" aspirin hứa hẹn có thể là liệu pháp bổ sung cho bệnh nhân ung thư - ảnh: SHUTTERSTOCK


Kết quả vừa công bố trên tạp chí khoa học PLOS Medicine cho thấy nhóm dùng aspirin liều thấp giảm được tới 25% nguy cơ tử vong do ung thư đại tràng. Tỉ lệ này đạt đến 20% do ung thư vú và khoảng 15% đối với ung thư tuyến tiền liệt.

Tác dụng phụ đáng kể duy nhất của việc dùng aspirin hàng ngày là tình trạng xuất huyết dạ dày nhẹ gặp ở một số bệnh nhân. Tuy nhiên, tỉ lệ gặp rất ít và có thể khắc phục dễ dàng.

Giáo sư Peter Elwood, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết nghiên cứu vẫn cần được mở rộng và củng cố thêm, trước khi được sử dụng rộng rãi như một phương pháp điều trị bổ sung. Nhưng đó là một hướng đi rất đáng để theo đuổi. Không chỉ vì aspirin là một trong các loại thuốc rẻ tiền và phổ biến nhất thế giới mà việc dùng thuốc này ở liều thấp (1 viên/ngày) từng được các nghiên cứu khác chứng minh là giúp phòng ngừa bệnh tim, đột quỵ, thậm chí cải thiện chức năng tình dục.

Để hoàn tất nghiên cứu, nhóm khoa học gia Anh cũng đối chiếu dữ liệu từ 71 nghiên cứu khác và nhận được kết quả khả quan.

Các kết luận từ công trình nói trên phù hợp với một nghiên cứu công bố hồi năm 2016 của Đại học Harvard (Mỹ), theo dõi 136.000 người trong 32 năm và kết luận aspirin liều thấp đã giúp ngăn chặn tới 30.000 khối u, vì người dùng thuốc này hàng ngày giảm hẳn nguy cơ mắc ung thư nói chung. Riêng bệnh ung thư ruột, chỉ 6 năm dùng aspirin thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc đến 19%.

Theo nld.com.vn

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !