Phát hiện bất thường ở xưởng đóng tàu của Triều Tiên
Trong khi giới phân tích lo sợ về kế hoạch phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên thì những bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 21/9 do nhà phân tích Joseph S. Bermudez Jr công bố cho thấy, hoạt động vận chuyển các thiết bị đóng tàu đang diễn ra ở xưởng Sinpo. Hoạt động này chứng minh Triều Tiên đang tiến hành đóng thêm tàu chiến mới.
“Dù xưởng đóng tàu Sinpo lâu nay được biết tới liên quan tới chương trình đóng mới hoặc sửa chữa tàu ngầm, tàu chống thâm nhập, các tàu chiến nhỏ và tàu đệm khí, nhưng dường như con tàu mà Triều Tiên đang đóng không phải là một trong những loại trên”, Newsweek dẫn lời ông Bermudez Jr.
Nhà lãnhđạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trên chiếc tàu ngầm trong chuyến thămđơn vị167 của hải quân nước này hồi năm 2014. |
Nhà nghiên cứu Bermudez Jr đã theo dõi hoạt động tại xưởng đóng tàu Sinpo suốt nhiều tháng và phát hiện Bình Nhưỡng đẩy mạnh hoạt động ở khu vực này từ tháng Tám. Giới chức Mỹ cũng từng nhận định, khu vực này đang chứng kiến những “hành động bất thường và chưa có tiền lệ ở tần suất cao”.
So với cách đây một tháng, một chiếc lưới giăng trên tàu ngầm lớp Sinpo (SSBA) cũng đã không còn xuất hiện trong các bức ảnh vệ tinh. Điều này cho thấy những công việc diễn ra trên chiếc tàu này hiện đã hoàn thành.
Trong khi đó, chiếc tàu ngầm và tên lửa thử nghiệm vẫn nằm trong sà lan mà không được di chuyển khỏi vị trí trước đó đồng nghĩa với việc Triều Tiên sẽ chưa cho thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) trong thời gian tới.
Thay vào đó, sự xuất hiện của hai chiếc cần cẩu hạng nặng ở xưởng đóng tàu Sinpo cho thấy, khu vực này đang diễn ra hoạt động đóng tàu bí ẩn có thể là một tàu ngầm nhỏ.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu quốc tế, Triều Tiên đang sở hữu 72 tàu ngầm mà trong đó phần lớn đã lỗi thời và không thể phóng tên lửa.
Phát triển SLBM là một phần trong “Bộ ba chiến lược” liên quan tới năng lực phòng thủ hạt nhân để triển khai các cuộc tấn công trên đất liền, trên không và trên biển. Giới chuyên gia cho rằng, SLBM hiện vẫn là lĩnh vực kém phát triển nhất trong số những thành công lớn của chương trình hạt nhân của Triều Tiên.