Phát động phong trào trồng cây Đại tướng để tưởng niệm?
Bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 6/11, ĐBQH Dương Trung Quốc đã có trao đổi với phóng viên về phong trào trồng cây Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Có nhiều cách khác nhau để người dân ghi nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài xây dựng bảo tàng, nhà lưu niệm, đặt tên đường, theo ông chúng ta cần có những việc làm nào khác?
Có một cách có thể biến thành một hành vi mang tính truyền thống được. Tôi lấy ví dụ ở Cao Bằng đã có một rừng cây mang tên Đại tướng gắn với một sự kiện lịch sử. Chính sự trân trọng dành cho Đại tướng đã làm người dân bảo tồn được khu rừng nguyên vẹn như thế.
ĐBQH Dương Trung Quốc trao đổi với phóng viên sáng 6/11. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Khi về thăm quê hương Quảng Bình, Đại tướng đã rất khâm phục một người phụ nữ địa phương miệt mài trong vài chục năm chỉ làm nghiệp trồng cây cho quê hương của mình. Lúc đó Đại tướng đã nói rằng, tôi chỉ mong muốn được làm công việc như thế.
Tại sao ta lại không phát động một phong trào trồng cây Đại tướng? Tất nhiên chúng ta đã có phong trào trồng cây Bác Hồ rồi. Nhưng phong trào này phát động vào một thời kỳ mục tiêu chính là lấy gỗ làm nhà cho dân vào thời điểm chúng ta bắt đầu công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Còn bây giờ thì vấn đề môi trường đặt lên hàng đầu. Nếu phát động phong trào này nghĩa là đã kế tục phong trào trồng cây Bác Hồ cho một thời kỳ mới. Thế hệ thanh niên có thể biến thành một phong trào chung.
Theo ông việc làm nào cần thiết nhất để khắc ghi công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc này?
Có nhiều cách để chúng ta nhớ đến công lao của Đại tướng nhưng trước hết lòng dân vẫn là quan trọng nhất.
Đại tướng có là Anh hùng Dân tộc hay không cũng là ở lòng dân chứ không phải Nhà nước. Nhà nước tạo ra môi trường, cơ chế để mọi tầng lớp nhân dân làm. Nhưng việc này cũng cần phải có thời gian, cũng không nên quá nóng vội.
Còn việc đặt tên đường mang tên Đại tướng, theo thông tin có được thì khả năng lớn nhất là Hà Nội sẽ đặt tên Võ Nguyên Giáp cho con đường Nhật Tân – Nội bài. Ông nghĩ sao về lựa chọn này?
Đó cũng là một giải pháp nhưng cũng có người cho rằng nên lấy chính con đường Điện Biên Phủ gắn với tên Võ Nguyên Giáp. Như vậy con đường này sẽ trở thành đường Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.
Có nhiều cách khác nhau để chúng ta khắc ghi công lao Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Đây là ý kiến rất hay, vì con đường này nằm ở vị trí rất đẹp khi đi thẳng vào Quảng trường Ba Đình, rất gần gũi với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần với ngôi nhà Đại tướng sinh sống. Con đường này cũng gắn kết với nhiều con đường mang tên danh nhân nổi tiếng như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Trần Phú. Giải pháp này cần được cân nhắc.
Nhưng hiện con đường Nhật Tân – Nội bài đang xây dựng và phải 5 năm nữa mới hoàn thành. Theo ông như vậy có là quá lâu không?
Đôi khi ta có thể đặt tên trước khi con đường hoàn thành cũng được. Mai sau con đường này chắc chắn sẽ là một con đường đẹp.
Thế còn phương án đặt tên Võ Nguyên Giáp cho đường Bắc Thăng Long thì sao, thưa ông?
Giải pháp này tôi chưa nghe tới. Nhưng tôi được biết các bậc lão thành cách mạng đã đề nghị đặt tên đường đó là đường Cách mạng Tháng 8. Hà Nội là cái gốc của cuộc tổng khởi nghĩa mà chưa có, trong khi các tỉnh thành khác đã có rồi. Đó là một vấn đề rất bức xúc của các bậc lão thành.
Trước đó, các bậc lão thành cách mạng đã đề nghị đặt tên đường Cách mạng Tháng 8 là con đường đi từ trung tâm ra sân bay (Nhật Tân – Nội Bài). Nhưng bây giờ thay đổi thì chắc sẽ phải điều chỉnh lại.
Trước mắt chúng ta có cần một bảo tàng mang tên Võ Nguyên Giáp không? Ông nghĩ sao về phương án lấy chính ngôi nhà Đại tướng sinh sống tại Hoàng Diệu để xây dựng bảo tàng?
Trước mắt ta cứ làm một không gian lưu niệm dành cho Đại tướng. Ta cứ làm từ cái nhỏ trước, nhưng quan trọng nhất là không gian đó dành để tôn vinh, không chỉ với cá nhân Đại tướng mà là cho tất cả những đồng đội của Đại tướng. Vì địa điểm đó không chỉ là nơi ở của Đại tướng mà còn diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng khác.
Tại khu vực đại tướng đang yên nghỉ thì có nên quy hoạch thành một khu vực tâm linh không, thưa ông?
Đây là nơi an táng của Đại tướng nằm trong một không gian mà hiện nay là của gia đình. Nhưng gia đình Đại tướng và xã hội sẽ cùng nhau chia sẻ, trở thành một không gian chung. Điều này cũng là hình thức để chúng ta bảo tồn, phát huy tốt.
Xin cảm ơn ông!