Phần Lan gửi thêm vũ khí cho Ukraine, Belarus cảnh báo châu Âu hiểm họa hạt nhân

Truyền thông Ukraine cho hay, giới lãnh đạo Phần Lan đã nhất trí về gói viện trợ quân sự thứ 17 dành cho Kiev.

Trang quân sự Mil.in.ua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói rằng, gói viện trợ mới này được gửi nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine, trong đó gồm nhiều loại vũ khí phòng không và đạn dược. 

Các binh sĩ Ukraine và một pháo phòng không Phần Lan viện trợ. Ảnh: Mil.in.ua

“Chúng tôi sẽ cùng các quốc gia đồng minh tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Đối với chúng tôi, việc giúp đỡ chính quyền Kiev là một phần thiết yếu cho nền an ninh Phần Lan. Vì những lý do bảo mật, chúng tôi sẽ không công bố những loại vũ khí có trong gói viện trợ lần này. Dù vậy, chúng được lựa chọn dựa trên những yêu cầu từ phía Ukraine”, bà Hakkanen nói.

Theo Mil.in.ua, Phần Lan kể từ tháng Hai năm ngoái tới nay đã gửi cho Ukraine số trang thiết bị quốc phòng có trị giá lên tới 1,2 tỷ Euro.

Belarus cảnh báo châu Âu hiểm họa hạt nhân 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đêm 6/7 cảnh báo rằng, một vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ không làm cho cuộc xung đột Nga – Ukraine kết thúc, mà điều đó sẽ khiến toàn bộ các quốc gia ở châu Âu hứng chịu thiệt hại khổng lồ.

“Khi ai đó cho nổ nhà máy Zaporizhzhia, thì cuộc xung đột sẽ không kết thúc mà vụ việc này chắc chắn gây ra thiệt hại khổng lồ cho toàn bộ châu Âu, hay thậm chí toàn bộ lục địa Á – Âu. Cả châu Mỹ cũng bị ảnh hưởng”, hãng tin TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Belarus nói trong cuộc họp báo được tổ chức ở Minsk. 

Theo ông Lukashenko, quân đội Nga không cần thiết phải cho nổ nhà máy Zaporizhzhia, bởi “nơi đó đang trong quyền kiểm soát của họ”.

TASS nhận định, tuyên bố trên được Tổng thống Belarus đưa ra chỉ hai ngày sau khi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc quân đội Nga đã đặt các thiết bị nổ trên nóc lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy Zaporizhzhia. 

Nga tố Ukraine lôi kéo các nước, Kiev đổ lỗi phản công thất bại cho phương TâyNhững nỗ lực của Ukraine nhằm có thêm sự hỗ trợ quân sự, và kéo các quốc gia khác tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột sẽ không thể thay đổi được kết quả cuối cùng.
Nga nói vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine được dùng trong bạo loạn ở PhápBộ Ngoại giao Nga cho rằng, vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine dường như đã được sử dụng trong cuộc bạo loạn ở Pháp.
Nga và Ukraine thông báo trao đổi tù binhCác quan chức Nga và Ukraine tuyên bố, hai nước vừa tiến hành một cuộc trao đổi tù binh mới.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !