Pakistan đóng tàu chiến mới để bảo vệ tuyến đường thương mại với Trung Quốc
Đối với hai nước, Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan đóng vai trò rất quan trọng. Với Islamabad, việc Bắc Kinh đầu tư tài chính vào các dự án cơ sở hạ tầng đang giúp đất nước thúc đẩy kinh tế, trong khi chính Bắc Kinh cũng đang cần Hải quân Pakistan bảo vệ các tàu chở dầu trên Biển Ả Rập cũng như các khu vực lân cận.
![]() |
Một tàu chiến của Pakistan hoạt động trên biển. |
Vì vậy, Trung Quốc đã chia sẻ các công nghệ có trên tàu lớp Azmat, vốn được đóng tại Trung Quốc, với Pakistan, trong đó bao gồm các loại vũ khí và thiết bị cảm biến mới.
Dựa trên những ảnh chụp của con tàu mới, có thể thấy rằng khác với các mẫu tàu lớp Azmat khác, nó sẽ có những loại tên lửa có sức công phá lớn. Nhiều người tin rằng rất có thể đây là C-602, một phiên bản tên lửa YJ-62 của Trung Quốc do Pakistan chế tạo. Loại tên lửa chống hạm này được trang bị đầu đạn nặng 300kg và có tầm bắn vào khoảng 280km.
Ngoài ra Pakistan cũng hi vọng sẽ trang bị các loại bom định hướng cho tàu nhằm bảo vệ nó khỏi máy bay địch cũng như các loại vũ khí gần bờ của đối phương.
Việc bảo vệ đường biển khỏi hải tặc và các thế lực thù địch khác trên các vùng biển gần Pakistan là điều rất quan trọng với Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang rất cần đặc biệt cần dầu mỏ. Có đến 20% tổng khối lượng dầu mỏ được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Không chỉ có vậy, các tàu chở dầu của Trung Quốc còn phải đi qua eo biển Malacca, từ lâu được coi là vùng biển nguy hiểm nhất thế giới do nạn cướp biển, và vì vậy sự hiện diện của tàu chiến mới của Pakistan là cần thiết.