Ông Võ Đình Thường: "Tất cả vấn đề kinh tế của con, tôi không hề biết"
Ông Võ Đình Thường khẳng định giấy mời tài xế liên quan BOT Biên Hòa |
Theo một văn bản đang lan truyền trên mạng, là nghị quyết HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận, con gái thượng tá Võ Đình Thường đứng hàng thứ tư trong danh sách 10 nhà đầu tư lớn nhất.
Cụ thể, theo Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ngày 5/5/2016, bà Võ Minh Th., con gái thượng tá Võ Đình Thường, có số cổ phần đăng ký mua là 1.200.000 cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).
Để xác thực thông tin trên, chúng tôi đã đến trực tiếp công ty Cường Thuận để liên hệ, xác thực thông tin. Tuy nhiên, phía công ty báo lãnh đạo đi vắng. Chúng tôi cố gắng liên hệ qua điện thoại và nhắn tin với lãnh đạo công ty Cường Thuận IDICO nhiều lần nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trong khi đó, trao đổi với PV Infonet, thượng tá Võ Đình Thường-Phó phòng CSGT xác nhận, bà Võ Minh Th. (con gái ông) làm tại công ty Cường Thuận IDICO.
Có thông tin cho rằng, con gái ông (bà Võ Minh Th.) có cổ phần trong công ty Cường Thuận (Chủ sở hữu BOT Biên Hòa). Ông có biết thông tin này?
Thượng tá Võ Đình Thường: Con gái tôi lấy chồng đã hơn 2 năm rồi và làm bên Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận (Chủ đầu tư dự án BOT Biên Hoà - PV). Nhưng phải nói là, tất cả vấn đề kinh tế của con, tôi không hề biết.
Dư luận cho rằng, ông ký giấy mời, mời tài xế trả tiền lẻ trong thời gian qua tại BOT Biên Hòa lên làm việc, có liên quan đến chuyện con gái ông làm tại công ty Cường Thuận. Ông ý kiến gì về việc này không, thưa ông?
Liên quan gì? Tôi vô tư. Riêng giấy mời tài xế lên làm việc là mời theo quan điểm của lãnh đạo cấp trên. Hơn nữa, việc mời tài xế lên để giáo dục là chính chứ không có vấn đề gì. Tôi mà biết mối quan hệ thì tôi không bao giờ ký.
Nếu tôi biết có mối quan hệ, tôi sẽ giữ ý trước, tôi không bao giờ đứng ra mời mà để đồng chí khác mời. Nếu sợ người ta dị nghị có mối quan hệ đó thì không bao giờ tôi mời.
Quan điểm của ông như vậy, nhưng dư luận lại hiểu khác, khi con gái của ông có cổ phần trong đó. Việc ông ký sẽ dễ gây sự nghi ngờ...
Nếu tôi lấn cấn trong đó hoặc tôi có vấn đề gì thì không bao giờ tôi ký giấy mời.
Nếu có thể làm lại, ông có nghĩ tới việc không ký, từ chối ký hoặc nhờ người khác ký không?
Tôi nghĩ trong tâm tôi vô tư tôi mới ký. Tôi làm việc do Đảng và ngành phân công tôi mới ký. Còn trong đầu tôi còn lấn cấn việc liên quan đó, không bao giờ tôi ký!
Xin cảm ơn ông!
Theo trang web công ty Cường Thuận, ngày 03/05/2000, Công ty TNHH Cường Thuận chính thức hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 4,6 tỷ đồng.
- Ngày 19/09/2007, Công ty đã chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp. Với số vốn điều lệ đăng ký 104,6 tỷ đồng.
- Tại cuộc họp ngày 6 tháng 12 năm 2007 giữa đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và đại diện công ty Cổ Phần Cường Thuận, hai bên đã thống nhất việc công ty Cổ Phần Cường Thuận xin gia nhập thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
- Ngày 17 tháng 12 năm 2007, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam ra quyết định số 182/QĐ-TCT tiếp nhận Công ty Cổ Phần Cường Thuận là Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
- Ngày 11/01/2008 Công ty Cổ Phần Cường Thuận chính thức gia nhập thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO), nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO