Ông Trump "quá ảo tưởng sức mạnh" Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 12/2 của Triều Tiên là minh chứng cho thấy ông Trump đã "quá ảo tưởng sức mạnh" của Trung Quốc. Trước đó, ông Trump cho rằng Bắc Kinh là chìa khóa giúp ngăn chặn Bình Nhưỡng có thêm hành động khiêu khích.

Theo Japan Times, vụ phóng hôm 12/2 một lần nữa cho thấy Triều Tiên lại quyết tâm phá vỡ các quy tắc quốc tế đồng thời gây ra tình trạng bất ổn an ninh đe dọa nền hòa bình và ổn định khu vực. Đáng nói, dường như tham vọng phát triển và sản xuất tên lửa cũng như vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hiện không vấp phải bất cứ rào cản nào. Trên thực tế, cộng đồng quốc tế đang áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Triều Tiên. 

Ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) từng hy vọng Trung Quốc có thể ngăn các hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Trong vụ phóng hôm 12/2, Triều Tiên đã lần đầu tiên cho phóng thử tên lửa đạn đạo Pukguksong-2. Được phóng từ căn cứ không quân Banghyon, tên lửa Pukguksong-2 đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Theo Bình Nhưỡng, tên lửa Pukguksong-2 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này sử dụng công nghệ động cơ nhiên liệu rắn. Đây là bước tiến mới trong chương trình sản xuất tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Đây cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2017 và không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như nhiều người vẫn lo sợ. Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố quốc gia này đang bước vào "giai đoạn cuối" chuẩn bị cho vụ phóng ICBM. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Triều Tiên cho phóng một quả tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân bay xa hàng ngàn kilomet mà cụ thể là vươn tới lãnh thổ Mỹ? Theo giới chức quốc phòng Mỹ, đây sẽ là "loại vũ khí chiến lược làm thay đổi cuộc chơi". 

Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên đặt ra sau mỗi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là tại sao quốc gia này lại chọn đây là thời điểm để thực hiện vụ phóng. Giới chuyên gia Hàn Quốc cho rằng vụ phóng hôm 12/2 là nhằm kỷ niệm ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, vụ phóng này lại diễn ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc điện đàm này, ông Trump đã hoàn toàn thay đổi thái độ khi tuyên bố tôn trọng chính sách "một Trung Quốc".

Hành động này phần nào minh chứng cho nhận định Mỹ - Trung sẽ dần tái ổn định mối quan hệ song phương sau cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng 12/2016. Trong khi đó, ông Trump từng nhiều lần cho rằng Trung Quốc là chìa khóa ngăn Triều Tiên có thêm những hành động khiêu khích. ​Nhưng vụ phóng hôm 12/2 đã cho thấy tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng chỉ có hạn. 

Nguyên nhân thứ hai dẫn tới việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo có thể xuất phát chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phóng Mỹ James Mattis tới Seoul và Tokyo, cũng như cuộc họp giữa ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trước ngày Bình Nhưỡng phóng tên lửa, hôm 10/2, ông Trump nhấn mạnh ngăn chặn các mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa Triều Tiên là "mối ưu tiên hàng đầu cực cao". Tuy nhiên, vụ phóng hôm 12/2 cho thấy Bình Nhưỡng không dễ bị bắt nạt dù Mỹ –  Trung – Nhật đang có những hành động thỏa hiệp.  

Cụ thể, ngay sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Thủ tướng Abe đã nhấn mạnh đây là "hành động không thể tha thứ". Trong khi, ông Trump khẳng định "Mỹ sẽ ủng hộ Nhật Bản 100%". 

Japan Times nhận định vụ phóng tên lửa Pukguksong-2 rõ ràng là hành động khiêu khích nhưng thật sai lầm khi cho rằng, phản ứng của cộng đồng quốc tế là điều mà nhà lãnh đạo Triều Tiên quan tâm nhất. Bởi thực tế, Bình Nhưỡng vẫn luôn xem việc phát triển năng lực phòng thủ hạt nhân là thứ vũ khí quan trọng giúp quốc gia này tồn tại. ​Ngay cả hiến pháp Triều Tiên cũng ghi Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đây là lý do mà riêng trong năm 2016, Bình Nhưỡng đã cho tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và phóng thử 25 quả tên lửa. Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng đã áp đặt tới 6 lệnh trừng phạt kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên trong năm 2016 của Triều Tiên. Song cho tới thời điểm hiện tại, dường như lệnh trừng phạt vẫn không gây ảnh hưởng hoặc khiến Triều Tiên thay đổi quan điểm. 

Ông Trump

Hạt nhân được xem là vũ khí chiến lược giúp Triều Tiên tồn tại.

Về phần mình, ông Trump từng khẳng định Triều Tiên phóng ICBM là "điều không thể xảy ra". Còn theo giới chuyên gia, bản tính hay thay đổi của ông Trump có thể gây ra tình trạng bất ổn an ninh trong khu vực. Bởi ông Trump từng đưa ra khả năng đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ còn yêu cầu Nhật – Hàn nên tự trang bị năng lực hạt nhân để đối phó với Triều Tiên. 

Tuy nhiên, sau vụ phóng tên lửa hôm 12/2, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng thuận "tìm kiếm mọi giải pháp có thể" để ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian tới. Còn trong chuyến thăm tới Seoul, Bộ trưởng Mattis khẳng định Mỹ - Hàn sẽ hiện thực hóa kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) dù hệ thống này "chọc giận" Trung Quốc. 

Có thể nói, mối quan hệ liên minh vững chắc giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như Tokyo với Seoul là tiền đề cho sự thành công của một chiến lược đối phó với Triều Tiên. Song, đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt bởi quan trọng hơn là Triều Tiên cần thay đổi những suy nghĩ về cái giá phải trả và lợi ích mà quốc gia này nhận được sau mỗi vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa. Vậy ai có thể khiến Bình Nhưỡng thay đổi quan điểm? Liệu đó có phải là Bắc Kinh như ông Trump từng mong đợi?

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !