Ông Tập Cận Bình nói gì về vai trò của Trung Quốc trong khủng hoảng Venezuela?
Chia sẻ với hàng tin TASS và tờ Rossiyskaya Gazeta, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, các lệnh trừng phạt đơn phương, sử dụng vũ lực, hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với Venezuela.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. |
“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng góp vai trò tích cực và xây dựng trong vấn đề Venezuela”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập trước khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến thăm tới Nga vào hôm nay (5/6).
“Trung Quốc sẵn sàng giúp Venezuela quay trở lại con đường phát triển bình thường sớm nhất có thể”, ông Tập nhấn mạnh thêm.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela trở nên trầm trọng kể từ hồi tháng Một, sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời. Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido và yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Song Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác khẳng định ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.
Hôm 30/4, phe đối lập do thủ lĩnh Guaido đứng đầu cũng đã tiến hành một cuộc đảo chính, nhưng nhanh chóng bị quân đội ủng hộ Tổng thống Maduro dập tắt.
Hồi tháng Tư, Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin điều động 120 binh sĩ và thiết bị quân sự tới Venezuela bên cạnh 65 tấn thuốc men.
Vào thời điểm này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, Bắc Kinh phản đối “sự can thiệp từ bên ngoài” vào cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Ngoài ra, những thông tin liên quan tới việc quân đội Trung Quốc có mặt ở Venezuela “đơn giản là không đúng sự thật”. Cũng theo ông Cảnh, “đối thoại hòa bình” chính là giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.