Ông Sarkozy: sẽ tống giam những người truy cập website khủng bố
Ông Sarkozy: sẽ tống giam những người truy cập website khủng bố
Ông Sarkozy giành lại lợi thế nhờ vụ xả súng
Toàn cảnh cuộc vây bắt nghi can thảm sát ở Pháp
Ông Sarkozy lấy lại lợi thế nhờ cấm nhập cư
![]() |
Sau hàng loạt vụ xả súng vừa qua, Tổng thống Pháp Sarkozy cho rằng nên tống giam những ai thường xuyên truy cập các website quá khích. |
Quy định trên được ông Sarkozy đề xuất sau vụ bắn giết mà kẻ sát nhân là một người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải phản ứng của các nhà báo và chuyên gia luật pháp vì họ cho rằng quy định đó vi phạm quyền tự do thể hiện của cá nhân.
Còn ông Sarkozy, người đang điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống, lại lập luận rằng đã đến lúc phải xử lý những ai truy cập website cực đoan giống như những người xem sách báo khiêu dâm trẻ em.
“Bất kỳ ai thường xuyên theo dõi các trang mạng Internet khuyến khích khủng bố, lòng hận thù hay bạo lực sẽ bị kết án tù”, ông phát biểu tại một buổi diễn thuyết tranh cử ở Strasbourg, miền đông nước Pháp.
“Đừng nói với tôi rằng điều đó là không thể. Bất kể điều gì là có thể đối với tội ấu dâm cũng sẽ có thể dành cho những kẻ huấn luyện khủng bố và cả những người ủng hộ chúng”, ông tuyên bố.
Luật của Pháp phạt tù giam tới 2 năm và nộp phạt 30.000 euro (khoảng 800 triệu đồng) cho tội thường xuyên truy cập các trang web về quan hệ tình dục với trẻ em. Tuy vậy, chưa rõ liệu các quy định về chống khủng bố có đề ra các hình phạt tương tự hay không.
“Coi một lần truy cập website là tội phạm – dù đó chỉ đơn thuần là hành động truy cập – là điều có vẻ hơi quá”, Lucie Morillon, một lãnh đạo của Tổ chức phóng viên không biên giới, nhận xét.
“Điều khiến chúng tôi đặc biệt lo lắng làm cách nào để biết ai đang xem các trang đó. Phải chăng quy định này sẽ dẫn đến việc phải lắp đặt hệ thống theo dõi toàn cầu tại nước Pháp?”, Morillon thắc mắc.
Luật sư về truyền thông Christophe Bigot cho rằng nếu một điều luật như vậy được thông qua thì đó sẽ là đòn giáng vào các thành quả dân chủ của một quốc gia tự coi mình là quê hương của nhân quyền.
“Tôi không nghĩ chúng ta có thể mặc định rằng một người truy cập (vào một trang web quá khích) sẽ không chỉ chia sẻ các ý tưởng trên trang web đó mà còn sẵn sàng hành động theo. Quan điểm đó thể hiện sự rút gọn rất nguy hiểm, một bước lùi xét về quyền tự do cá nhân”, Bigot nói.
Chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên tổng thống Pháp đã phải ngừng lại sau vụ xả súng tại trường Do Thái khiến 4 người thiệt mạng. Hôm qua, thủ phạm vụ xả súng đã bị tiêu diệt trong cuộc truy bắt của cảnh sát Pháp tại thành phố Toulouse.
Ông Sarkozy thuộc về cánh hữu nên ông đang chịu sức ép phải tỏ ra là người cứng rắn.
Hôm qua, kết quả một cuộc thăm dò cho thấy ông Sarkozy có thể có lợi về mặt chính trị nếu bày tỏ quan điểm cứng rắn với các hành vi bạo lực cực đoan.
Morillon cho rằng cô hiểu sau một loạt vụ bắn giết đó, lời kêu gọi phải quét sạch các tư tưởng cực đoan trên Internet là có cơ sở.
Tuy vậy, cô cho rằng “cần phải thận trọng để không xác định sai mục tiêu”.
“Lại một lần nữa Internet bị đổ lỗi cứ như đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi”, Morillon nói.
Lê Dung