Ông Nguyễn Thiện Nhân:“Bản chất đô thị thông minh là bớt giật mình, dự báo được”
![]() |
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chuyên gia nước ngoài tại buổi làm việc. |
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đô thị thông minh là bước đi bền vững và là yêu cầu của thời đại trong cuộc cách mạng 4.0.
Chia sẻ về quá trình hình thành nên đề án này, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đã từng có hai luồng ý kiến, trong đó có ý kiến cho rằng “chúng ta chưa có điều kiện để làm”.
Tuy nhiên sau khi nghiên cứu các mô hình, tham vọng về thành phố thông minh của Singapore (GDP rất cao) và Ấn Độ (GDP trung bình) đã rút ra rằng việc xây dựng thành phố thông minh “không phụ thuộc vào GDP bình quân đầu người”.
“Việt Nam có thể làm được, dù thu nhập bình quân chưa đến 10.000USD” – ông cho hay.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, “thông minh” ở đây thuộc về tầm nhìn, vì thế lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân cần có tầm nhìn về sứ mạng của mình.
“Nói thông minh là mọi hành động phải lường trước, thấy trước. Công việc có hiệu quả cao hơn trong khi nguồn lực không thay đổi” – ông nhấn mạnh.
Người đứng đầu Thành ủy thừa nhận rằng hiện nay có những câu hỏi chính quyền thành phố không thể trả lời: “Bao giờ hết kẹt xe? Bao giờ hết ngập nước? Không trả lời được, nhưng về nguyên tắc chúng ta phải trả lời câu hỏi đó chứ?”.
Vì vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định rằng: “Bản chất đô thị thông minh là bớt giật mình, dự báo được”.
Ông cho rằng nếu thành phố có dữ liệu về tình trạng ngập úng trong khoảng 1 năm, cộng với thông tin dự báo thời tiết thì có thể lường trước được các điểm ngập. Sau đó thành phố cần có phần mềm dự báo các vấn đề này để người dân được biết.
Một khía cạnh quan trọng của thành phố thông minh, theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM là “hoạt động chính quyền phải được giám sát”.
Ông đề nghị, thay vì thực hiện “chấm điểm” cán bộ công chức tại bảng điện tử ở phường như hiện nay, thành phố cần triển khai hệ thống này trên điện thoại để người dân dễ tiếp cận hơn và có nhiều thời gian hơn để đánh giá.
“Thí điểm làm trước với doanh nghiệp, sinh viên học sinh, hoặc những người từ 30-40 tuổi” – ông đề xuất.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng đô thị thông minh là “đòn bẩy” để tăng trưởng vượt bậc so với truyền thống là dựa vào vốn và lao động.
“Mục đích là kéo tầng lớp dân cư thu nhập thấp tới nhóm thu nhập trung bình và khác” – ông Phong nói.
Đề án thành phố thông minh đưa ra 4 mục tiêu lớn, bao gồm: Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững; quản trị đô thị hiệu quả; nâng cao chất lượng, môi trường sống, làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức. Đề án này cũng hướng đến bốn chủ thể chính là chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.