Ông Nguyễn Đắc Vinh: "Lao động chân tay cũng có giá trị"
![]() |
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh "chia lửa" với thanh niên vào sáng 24/3. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ tại buổi Đối thoại trực tuyến Năm thanh niên tình nguyện 2014 tại Cổng TTĐT Chính phủ ngày 24/3.
Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, có nhiều lý do lựa chọn 2014 là Năm thanh niên tình nguyện, nhưng điều quan trọng nhất đây là năm kỷ niệm 50 năm phong trào Ba sẵn sàng và 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện của Việt Nam.
Đây sẽ là cơ hội để thanh niên Việt Nam mong muốn thể hiện mình thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện và để tổ chức đoàn nâng cao chất lượng hiệu quả. Đồng thời năm 2014 cũng là cơ hội để xem xét tổng thể, rút kinh nghiệm và có những bài học định hướng trong những năm tiếp theo.
Ông Vinh cho rằng, Năm thanh niên tình nguyện phải đảm bảo 6 yếu tố: tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính hiệu quả, bền vững và tính sáng tạo. Trong đó tính rộng khắp là quan trọng nhất, bởi nó phải thu hút được đông đảo thanh niên cũng như các lực lượng xã hội tham gia.
Nói về các mô hình kinh tế trong đoàn, qua thực tế nhiều địa phương, ông Vinh cho rằng, có hai 2 điểm rất cần được hỗ trợ cho các mô hình kinh tế ở nông thông: vốn vay có ưu đãi và sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật. Dù nguồn vốn cho kênh này chưa nhiều, nhưng nó đã phát huy được hiệu quả.
“Tôi đã gặp rất nhiều thanh niên vay vốn từ kênh 120 và làm giàu ngay tại quê hương như anh Trương Văn Trị. Với mô hình nuôi cá vược, xuất phát từ nguồn vốn ít ỏi nhưng đến nay anh đã có tổng số vốn hàng tỷ đồng”. Ông Vinh dẫn dụ và cho biết, đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và tương lai sẽ hỗ trợ vốn cho đoàn gấp đôi.
Theo ông Vinh, điểm lớn nhất của thanh niên trong mọi thời đại là tinh thần tình nguyện xung phong trong bất kỳ hoàn cảnh nào và trong bất kỳ điều kiện nào. “Trong những lúc đất nước cam go nhất, chiến tranh ác liệt nhất, thanh niên Việt Nam vẫn sàng sàng ra tiền tuyến, sẵn sàng ở hậu phương phục vụ tiền tuyến. Ngày nay, ở những nơi đất nước cần, ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo khó khăn thì thanh niên đều sẵn sàng”.
Chia sẻ về băn khoăn trong việc “tình nguyện theo thời vụ”, hay lợi dung tình nguyện để làm những việc chưa tốt, theo ông Vinh, cái gì làm không thiết thực, không hiệu quả thì không nên làm. Để khắc phục tình trạng này, ông cho rằng, tới đây khi tổ chức các hoạt động lớn, cần có cách làm hiệu quả hơn, tránh tính hình thức, làm đối phó.
Một vấn đề khác cũng được quan tâm là hiện tượng công trình tình nguyện có giá thành cao hơn nếu giao cho đơn vị chuyên môn thi công. Lý giải về điều này, Bí thư TƯ Đoàn khẳng định, khi tổ chức đoàn tham gia đảm nhiệm công trình thì phần tình nguyện như góp sức, góp trí thức đều được thực hiện miễn phí. Với rất nhiều thứ miễn sẽ giúp giá thành công trình giảm đi rất nhiều.
Ông Vinh dẫn dụ, việc xây dựng cầu giao thông nông thôn tại nhiều khu vực như đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc đang được giao cho các tổ chức thanh niên. Bởi chúng ta chỉ lo được kinh phí cho các hạng mục chính, còn những hạng mục như đường dẫn lên cầu, hay cải tạo các hạng mục xung quanh đều được thanh niên góp sức miễn phí.
Trước ý kiến nêu những đóng góp của đoàn viên thanh niên chỉ thiên về chân tay mà ít đóng góp về trí óc, ông Vinh cho rằng: Đối với lượng lượng thanh niên nông thôn có sức khỏe, trong khi ở nông thôn thường xuyên cần có người làm những việc như nạo vét kênh mương, sửa chữa đường… nếu thanh niên không làm thì ai làm? Thay vì nhà nước cứ phải bỏ tiền ra thì chúng ta đã có lượng lượng tại chỗ, có sức thì nên tham gia những hoạt động như vậy.
“Con đường Thanh Niên nối từ Yên Phụ tới Quán Thánh ở Hà Nội do thanh niên làm đấy. Tôi nghĩ lao động chân tay cũng có giá trị của nó. Phong trào Thanh niên tình nguyện là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ phát huy được tinh thần tình nguyện và có những đóng góp có ích cho xã hội, cho đất nước trong Năm thanh niên tình nguyện” – ông Nguyễn Đắc Vinh mong muốn.
