Ông Kim Jong-un 'lúng túng' chọn tới Nga hay Trung Quốc trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đối mặt với lựa chọn khó khăn về thời điểm và địa điểm thực hiện chuyến công du ra nước ngoài lần đầu tiên. Nhiều khả năng, ông Kim sẽ tới Nga vào tháng Năm.

Quyết định lựa chọn Nga hay Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác ra nước ngoài được ông Kim cân nhắc hết sức thận trọng khi mà mối quan hệ với Bắc Kinh đang dần trở nên lạnh nhạt còn quan hệ với Nga lại cải thiện rõ rệt. Thậm chí, chính sách ưu tiên ngoại giao của Triều Tiên còn bị chi phối khi Mỹ liên tiếp có những lời chỉ trích mạnh mẽ Bình Nhưỡng là thủ phạm của các cuộc tấn công mạng và đe dọa quân sự cũng như mối quan hệ với Hàn Quốc đang rơi vào bế tắc.

Theo Voice of America, văn phòng tổng thống Nga khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận lời tham dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát-xít kết thúc Thế chiến thứ Hai vào tháng Năm tới. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng là một trong số những nguyên thủ quốc gia được Moscow mời tham gia sự kiện này. Song, cho tới nay, bà Park vẫn chưa đưa ra quyết định có tới Nga hay không.

Ông Kim Jong-un 'lúng túng' chọn tới Nga hay Trung Quốc trước - ảnh 1

Nhiều khả năng ông Kim sẽ chọn tới Nga trước tiên thay vì Trung Quốc như truyền thống lâu nay.

Theo Korea Hearld, mọi sự chú ý hiện đang dồn về phía ông Kim. Bởi liệu rằng ông Kim sẽ thực sự chọn phương án tới Nga trong lần đầu tiên công du ra nước ngoài thay vì tới Trung Quốc như truyền thống bao đời nay các nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn làm nhằm thể hiện chính sách ưu tiên ngoại giao với Bắc Kinh.

Trong khi đó, những căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng còn được thể hiện qua việc giới lãnh đạo hai nước chưa từng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh. Trái lại, Tổng thống Park và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có tới 6 cuộc đối thoại riêng. Thậm chí, bà Park còn từng tham gia một cuộc họp cấp cao với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Giới quan sát nhận định nếu ông Kim chọn tới Nga đầu tiên, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ càng xuống cấp kể từ khi Bình Nhưỡng quyết định theo đuổi chính sách khiêu chiến để tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Song, một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể tận dụng chuyến thăm tới Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để tăng thêm sức ép với Trung Quốc trong việc tăng nguồn hỗ trợ cho quốc gia cô lập. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn muốn thể hiện với Bắc Kinh rằng họ có thể triển khai một chiếc lược ngoại giao đa dạng để mở ra con đường tự chủ hơn cũng như giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Về phía Nga, Moscow có thể biến buổi lễ kỷ niệm vào tháng Năm tới thành một sự kiện quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn lao thông qua sự hiện diện của một nhà lãnh đạo bị thế giới cô lập và chỉ trích mạnh mẽ.

Ngoài ra, động thái mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới buổi lễ tới còn giúp Nga mở rộng quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng thay vì Mỹ chỉ đưa ra các biện pháp trừng phạt để buộc Triều Tiên thay đổi.

Không chỉ việc ông Kim có thể tới Nga vào tháng Năm tới, giới quan sát cũng đang đặt ra khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có chuyến công tác tới thành phố Jakarta của Indonesia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á – Phi diễn ra từ ngày 22 – 23/4 tới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Korea Herald là nhật báo tiếng Anh được thành lập vào năm 1953 và được xuất bản tại Seoul, Hàn Quốc. Ban biên tập của tờ báo bao gồm các nhà văn và ký giả người Hàn Quốc và quốc tế. Ngoài ra, các tin tức của Korea Heral còn được các hãng thông tấn quốc tế đưa lại ví dụ như AP. 

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !