Ông Biden 'quên' đeo khẩu trang khi tiếp xúc công chúng

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã tiếp xúc với công chúng mà không đeo khẩu trang chưa đầy một tuần sau khi một trong những thành viên Nội các của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo FOX, Tổng thống Biden đã ho vào nắm tay sau bài phát biểu diễn ở New Jersey hôm thứ Hai (25/10), sau đó ông bước xuống bục và bắt tay những người đến xem, tất cả quá trình ông đều không đeo khẩu trang.

Sự việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Alejandro Mayorkas có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ vài ngày sau một sự kiện có sự góp mặt của tổng thống.

Trước đó, hôm 16/10, ông Mayorkas đã có mặt cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một buổi lễ tưởng niệm ở đồi Capitol. Tại buổi lễ, ông Mayorkas đứng trên bục giữa Đệ nhất phu nhân Jill Biden và giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray.

Nhà Trắng cho biết, không có thành viên nào của Nhà Trắng được xác định là có tiếp xúc gần với bộ trưởng DHS, với lý do là vì buổi lễ tưởng niệm nói trên diễn ra ngoài trời.

“Bộ trưởng chỉ có các triệu chứng nhẹ nên sẽ cách ly và làm việc tại nhà”, phát ngôn viên Marsha Espinosa cho biết.

Theo Sputnik, ông Mayorkas đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19. Ông là một trong số những quan chức cấp cao hiếm hoi mắc bệnh dù đã tiêm vắc xin. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã mắc Covid-19 và vừa hồi phục.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ có thể sẽ sớm khuyến nghị tiêm liều tăng cường vắc xin Pfizer/BioNTech và Moderna cho những người từ 40 tuổi trở lên.

Ngoài ra, việc tiêm trộn vắc xin cũng có thể sẽ sớm được chấp thuận tại Mỹ. Người dân có thể tiêm vắc xin mũi thứ 3 khác loại với hai liều trước đó.

Tháng 9, FDA cho phép tiêm nhắc lại cho những người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer/BioNTech ít nhất 6 tháng trước. Đối với người trẻ tuổi hơn, việc tiêm liều tăng cường chỉ được áp dụng với nhóm mắc bệnh nền hoặc có nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19.

Người Anh lo lắng không đủ thực phẩm cho Giáng sinh

Người Anh lo lắng không đủ thực phẩm cho Giáng sinh

Người dân Anh lo sợ rằng, trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn, họ sẽ không có đủ thực phẩm cho Giáng sinh và bắt đầu mua nguyên liệu cho các món ăn ngày lễ ngay từ bây giờ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !