Oanh tạc cơ Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông, Philippines vẫn muốn ngoại giao

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Philippines cho biết họ sẽ có “những biện pháp ngoại giao hợp lý” để khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông sau khi các máy bay ném bom Trung Quốc vừa hạ cánh xuống khu vực tranh chấp.

Không quân Trung Quốc mới đây tuyên bố rằng các oanh tạc cơ của lực lượng này, trong đó có máy bay ném bom có thể trang bị vũ khí hạt nhân H-6K, đã hạ cánh xuống các đảo nhân tạo và bãi đá trên Biển Đông trong một cuộc diễn tập quân sự diễn ra vào tuần trước, một động thái đã khiến phe đối lập ở Philippines tức giận. Mỹ cũng đã cho triển khai tàu chiến đến các khu vực tranh chấp.

Máy bay H-6K của Không quân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình. “Chúng tôi sẽ có những động thái ngoại giao hợp lý để bảo vệ quyền lợi của mình và sẽ tiếp tục thực hiện điều này trong tương lai”, một tuyên bố của bộ này cho biết. “Chúng tôi tái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ từng ly lãnh thổ và các khu vực mà chúng tôi có chủ quyền”.

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines không có những lời lẽ chỉ trích những hành động của Trung Quốc, trong khi Washington khẳng định động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông có thể khiến căng thẳng trong khu vực nóng lên.

Trung Quốc đòi chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, song vào tháng 7/2016 Tòa án Quốc tế đã đưa ra phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên Biển Đông. Bắc Kinh đã chiếm đóng và tiến hành các hoạt động bồi đắp đảo và xây dựng trái phép trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Các cơ sở mà nước này xây dựng đều được cho là phục vụ mục đích quân sự.

Tại Philippines, rất nhiều nghị sĩ đã chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte khi đã không cứng rắn hơn trước Trung Quốc và thực hiện những động thái để gây dựng quan hệ với nước này. Ông Duterte cho biết ông sẽ không đối đầu với Trung Quốc và để ngỏ khả năng hợp tác với nước này để khai khoáng những vùng biển được cho là có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt cao trên Biển Đông.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !