Oanh tạc cơ tàng hình Nga dần hiện diện, Mỹ hãy coi chừng!
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng tiết lộ với hãng tin TASS rằng: “Một vài mô hình của máy bay PAK-DA đã được hoàn thiện từ những nguyên liệu tổng hợp. Ngoài ra họ cũng đã làm xong một mô hình có kích thước hoàn chỉnh làm bằng gỗ”.
Một mô hình được cho là của máy bay ném bom PAK-DA của Nga. |
Người này cũng nói thêm rằng máy bay “sẽ được lắp đặt các thiết bị gây nhiễu điện tử được sản xuất trong nước, độ tin cậy cao chưa từng thấy”. Công ty KRET thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã xác nhận họ đang chế tạo thiết bị chiến tranh điện tử cho PAK-DA, và trước mắt nó sẽ được lắp đặt trên máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tu-160M2.
Hãng Tupolev sẽ bắt tay hoàn thành quá trình thiết kế và bắt đầu chế tạo phiên bản mẫu của máy bay này. Hiện những thông số kỹ thuật của oanh tạc cơ thế hệ mới vẫn được giữ kín. Một số thông tin đồn đoán cho biết máy bay này sẽ có tầm hoạt động vào khoảng 12.000km và bay với tốc độ hạ âm. Thân máy bay sẽ được làm từ những vật liệu hấp thụ sóng rađa.
Thêm vào đó, một số nguồn tin cho biết máy bay PAK-DA sẽ có trọng tải lên đến 30 tấn và mang được nhiều loại vũ khí khác nhau, từ tên lửa không đối đất, không đối không cho đến các loại bom định hướng. Đáng chú ý, nó sẽ mang theo tên lửa chống hạm Kh-32, được thiết kế đặc biệt để có thể tấn công các đội tàu sân bay của Mỹ.
Dự kiến phiên bản thử nghiệm đầu tiên của máy bay sẽ được công bố sớm nhất là vào năm 2018. Các hoạt động cất cảnh thử nghiệm sẽ diễn ra vào năm 2019 hoặc 2020, và chiếc máy bay hoàn chỉnh đầu tiên sẽ được bàn giao cho Không quân Nga vào khoảng năm 2023 hoặc 2025. Một khi được đưa vào sử dụng, PAK DA sẽ thay thế các mẫu oanh tạc cơ đã cũ của Nga như Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3. Giá thành của mỗi máy bay sẽ vào khoảng 160 triệu USD.
Năm 2015, Nga quyết định tái khởi động dự án sản xuất phiên bản nâng cấp của Tu-160 mang tên là Tu-160M2. Không quân Nga có dự định mua về 50 phi cơ loại này trong tương lai, và nó sẽ cất cánh lần đầu tiên vào cuối năm 2018.
Do có khả năng né tránh radar và các hệ thống cảm biến của đối phương không cao, nó sẽ được trang bị các loại tên lửa hành trình tầm xa như Kh-101 hoặc Kh-102, có tầm bắn vào khoảng từ 2.700 đến 5.000km. Máy bay được dự báo sẽ được sử dụng ít nhất 40 năm và sẽ phối hợp hoạt động với máy bay PAK-DA.