Nữ ĐBQH thấy “mất mát” trước vụ bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

Tỷ lệ nữ ĐBQH trong mỗi nhiệm kỳ Quốc hội ngày càng giảm, nhưng tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ phải xem xét bãi nhiệm tư cách của nữ ĐB Châu Thị Thu Nga. Các nữ ĐBQH gọi đây là "sự mất mát lớn".

Chia sẻ với Infonet bên lề hành lang Quốc hội sang 15/6, ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) tâm sự, bà cảm thấy “thật sự đau lòng” khi tới đây sẽ phải bấm nút bãi nhiễm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

“Với tư cách cũng là nữ ĐBQH tôi thấy đây là một sự mất mát. Những năm gần đây tỷ lệ nữ ĐBQH không những không tăng mà còn giảm. Khi đã trở thành ĐBQH mà trong quá trình nhiệm kỳ 5 năm lại mất 2 vị nữa ĐBQH thì quả thật đây là điều rất đáng tiếc”- ĐB Nguyễn Thị Khá chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nữ ĐB này, Luật đã quy định rất rõ tiêu chuẩn của một ĐBQH, nên khi ĐB không đủ tiêu chuẩn, làm mất niềm tin của nhân dân thì phải bãi nhiệm là đương nhiên. 

“Ở đây tôi chưa đề cập tới chuyện có kết luận bản án kết án vi phạm tội của ĐB Nga, nhưng rõ ràng khi ĐB đã không còn uy tín với dân thì phải bị bãi nhiệm” – bà Khá nói.

Việc Quốc hội dành trọn 2 phiên họp kín vào chiều 17 và 18/6 tới để thảo luận và bỏ phiếu việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH với bà Châu Thị Thu Nga, ĐB Nguyễn Thị Khá nhìn nhận, trước mỗi vụ việc nghiêm trọng Quốc hội muốn phải trao đổi bàn bạc thật cẩn thận, kỹ lưỡng và để có thời gian cân đối đưa ra kết luận cuối cùng đúng luật.

Nữ ĐBQH thấy “mất mát” trước vụ bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga - ảnh 1

ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh): Từ sự việc bải nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga, với tư cách cũng là nữ ĐBQH tôi thấy đây là một sự mất mát

Từ sự việc đáng tiếc của ĐB Châu Thị Thu Nga, bà Khá cho rằng, nếu từ sai phạm đơn lẻ mà “đánh đồng” chung về chất lượng ĐB tự ứng cử thì rất khó. Nhưng đúng là với ĐB tự ứng cử có tính toán lợi ích trước khi vào Quốc hội thì chắc chắn sau một thời gian sẽ lộ yếu điểm, “gót chân a-sin”. Còn với những doanh nhân chân chính, họ muốn tham gia nghị trường, chính trị để đóng góp tiếng nói của giới doanh nhân vào nơi đại diện cho tiếng nói của người dân… thì đáng trân trọng.

“Chỉ có điều chúng ta cần đưa ra tiêu chí chắc chắn hơn bên cạnh những tiêu chí chung. Cụ thể, mối quan hệ với địa phương, quá trình lý lịch của ĐB ứng cử có vi phạm pháp luật hay không, làm doanh nhân tham gia nghĩa vụ thuế với Nhà nước có tốt hay không…”- bà Khá bình luận.

Còn theo ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) , Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh, đã là một con người thì có quá trình phấn đấu, ai cũng vậy thôi chứ không phải chỉ có ĐBQH mới đòi hỏi toàn vẹn. ĐBQH cũng là một con người bình thường, cũng có lúc sai lầm, có lúc vi phạm nên không chỉ có ĐBQH mới phải giữ tròn vai, mà cán bộ công chức... cũng vậy. 

“Nhưng ĐBQH vi phạm đến mức bị bãi miễn trách nhiệm ĐB thì thật sự là một việc đáng tiếc. Điều đó làm tổn thương niềm tin của cử tri bầu ra mình”- ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm quả quyết.

Nữ ĐBQH thấy “mất mát” trước vụ bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga - ảnh 2

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh):Nếu như sai phạm vô tình thì khác, cố ý thì càng nghiêm trọng.

Bà đặt ra vấn đề, đã làm ĐB dân cử thì đặt trên đôi vai của người ĐB đó một trách nhiệm lớn hơn phải giữ gìn chính bản thân mình, giữ gìn để làm tròn trách nhiệm của mình thì mới giữ niềm tin của cử tri. Chứ không phải ĐBQH vi phạm thì nghiêm trọng hơn người khác.

ĐBQH khác chăng là trước khi mình trở thành ĐB thì mình được sự tín nhiệm của cử tri mới thành ĐB được.

Đặt địa vị cũng là một nữ ĐBQH, bà Quyết Tâm bày tỏ, khi đã thành ĐB thì phải nhắc nhớ là mình phải giữ gìn, phấn đấu, rèn luyện không được sơ suất. Bởi vì ĐB làm một điều gì đó không phải, không chỉ tổn hại đến bản thân, đến đơn vị tổ chức sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến niềm tin cho người dân đã tin mình, mình lại phản bội lại niềm tin đó. Nếu như sai phạm vô tình thì khác, cố ý thì càng nghiêm trọng.

Nguyễn Hoài

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !