Nóng nghị trường về gửi vàng,ngoại tệ
Nóng nghị trường về gửi vàng,ngoại tệ
Chỉ BHTG cho cá nhân
Tuy nhiên, một vấn đề làm nóng nghị trường là các đại biểu tranh luận về vàng và ngoại tệ. Theo Ban soạn thảo, việc gửi vàng và ngoại tệ không thuộc chính sách của BHTG. Điều này, đã được Chính phủ khẳng định trong chính sách quản lý ngoại hối của bất kỳ quốc gia nào, hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ chỉ sử dụng đồng nội tệ của quốc gia đó.
![]() |
| Gửi vàng và ngoại tệ không thuộc chính sách của Bảo hiểm tiền gửi-Ảnh internet |
Điều này, hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế, các đại biểu dẫn chứng các nước như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan...cũng chỉ bảo hiểm cho đồng nội tệ.
Việc bảo vệ tiền gửi là vàng và ngoại tệ với tư cách là tài sản của người dân đã được quy định tại nhiều văn bản pháp luật về ngân hàng, do vậy, việc gửi ngoại tệ và vàng không thuộc chính sách BHTG.
Thảo luận về đối tượng áp dụng, dự án Luật quy định: Luật chỉ áp dụng đối với người được BHTG, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động BHTG.
Đại biểu Bùi Sỹ Lợi Thanh Hóa, đề nghị làm rõ thêm vì sao dự án luật chỉ BHTG của cá nhân, không BHTG của tổ chức.
Đại biểu Nguyễn Văn Bình Hải Phòng, tán thành với quy định trong dự án Luật BHTG của cá nhân, vì cho rằng mục tiêu lớn nhất của BHTG là bảo vệ số đông người gửi tiền nhỏ lẻ, không có điều kiện tham gia sản xuất - kinh doanh, không tham gia gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
Đối với tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng, thì đây là một phần trong hoạt động luân chuyển vốn thường xuyên, được quản lý chặt chẽ bởi chế độ quản trị doanh nghiệp, nên không thể thiếu thông tin về tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp gửi tiền.
Một số ý kiến đại biểu khác, đề nghị mở rộng đối tượng được tham gia BHTG đối với các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các khoản quỹ hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hộ gia đình.
Tuy nhiên, Ban soạn thảo có quan điểm, đối với tổ chức, pháp nhân (nhất là đối với các doanh nghiệp), tiền gửi chủ yếu nhằm mục đích thanh toán. Mặt khác, các tổ chức thường có thông tin, hiểu biết để lựa chọn các tổ chức nhận tiền gửi an toàn, do vậy không thuộc đối tượng được BHTG...
Quốc hội biểu quyết thông qua 04 luật
Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua 04 luật, đó là: Luật Lưu trữ; Luật Đo lường;Luật Khiếu và Luật Tố cáo.Các hình thức tố cáo qua email, điện thoại, fax chưa được bổ sung vào Luật Tố cáo mà QH vừa thông qua, do phải tiếp tục nghiên cứu...
Không tố cáo nặc danh, Luật Tố cáo được thông qua với tỉ lệ 86,8%. Trong quá trình cho ý kiến, hầu hết các đại biểu tán thành hình thức tố cáo trực tiếp và gửi đơn, nhưng cũng có ý kiến muốn thêm hình thức tố cáo qua email, fax, điện thoại ..Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết tố cáo qua điện thoại, Internet đã được quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng nhưng vẫn chưa được áp dụng phổ biến, việc quản lý còn nhiều khó khăn, bất cập. Do vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết trước khi cụ thể hóa trong luật nhằm tránh bị lợi dụng để xuyên tạc, vu khống...
![]() |
| Chiều 11/11/2011 Quốc hội thông qua 04 luật-Ảnh internet |
Luật Khiếu nại yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra.
Bên giải quyết khiếu nại còn phải kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính... kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại. Qua đó, Luật khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các bên trước khi yêu cầu bên có thẩm quyền giải quyết.
Luật Lưu trữ được thông qua với tỉ lệ 87%, quy định trong vòng 10 năm kể từ năm công việc kết thúc, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn phải được nộp vào Lưu trữ lịch sử. Tài liệu đóng dấu mật sẽ được giải mật sau 40 năm kể từ năm công việc kết thúc.
Với tài liệu đóng dấu tối mật, tuyệt mật là sau 60 năm. Tài liệu liên quan đến cá nhân ,cuộc đời, sự nghiệp của các vĩ nhân, danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ ... được sử dụng rộng rãi sau 40 năm kể từ khi cá nhân qua đời....
Trước các ý kiến đề nghị bổ sung chế tài xử lý vi phạm hành vi phát tán tài liệu lưu trữ điện tử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết điểm này thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật xử lý vi phạm hành chính đang được các đại biểu cho ý kiến, nên không bổ sung vào Luật Lưu trữ. Luật Đo lường đã được thông qua với tỉ lệ 86%.
Hà Phương

