Nổ ga tàu điện ngầm ở St.Petersburg phải chăng là lời tuyên chiến?
Vụ nổ ga tàu điện ngầm khiến 11 người thiệt mạng |
Vụ nổ xảy ra hôm thứ Hai (3/4) trên chuyến tàu điện ngầm từ ga Sennaya tới ga Viện Công nghệ, thành phố St. Petersburg, Nga đã khiến 11 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Trả lời phỏng vấn cho hãng tin Sputnik, Ủy viên ban Cố vấn an ninh của Hội đồng thành phố Moscow, ông Dmitry Efimov không loại trừ rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố.
Theo số liệu sơ bộ, Người đứng đầu Bộ Y tế Nga Veronika Skovrtsova cho biết có khoảng 11 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Hiện nhóm điều tra đang làm việc trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn. Vụ nổ đã được khởi tố hình sự.
Khi vụ nổ xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt tại thành phố St. Petersburg nhân chuyến thăm và làm việc với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đang làm việc tại Strelna, phía tây St Petersburg.
Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh, các giả thuyết đều phải được xem xét đến, không loại trừ khả năng một vụ tấn công khủng bố, hay một vụ án hình sự nội địa.
Chuyên gia lưu ý, kết luận về những gì đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg chỉ nên được đưa ra trên cơ sở kết quả điều tra. Ông Dmitry Efimov nhận định rằng ông nghiêng nhiều về nguyên nhân tấn công khủng bố.
Ủy viên Hội đồng thành phố lưu ý: "Bởi vì ghi nhận có sự hiện diện các thành phần của bom chùm, những thành phần này gây ra sát thương cao", nên nhiều khả năng là một vụ tấn công khủng bố.
Chuyên gia này cũng đưa ra bình luận về các thông tin trên mạng xã hội cho rằng đây là một vụ nổ với sức công phá không lớn lắm.
Ông nói: "Trong phạm vi hẹp như thế thì ngay cả một thiết bị kích nổ với công suất nhỏ cũng gây ra hậu quả khá nghiêm trọng. Có thể được nhìn thấy rõ cửa tàu bị bật tung ra ngoài, biến dạng rất nặng, chứng tỏ các thiết bị kích nổ đã gây ra lực tác động rất lớn".
Ông Dmitry Efimov tin rằng vụ nổ xảy ra trong cùng thời điểm Tổng thống Putin đang có mặt tại thành phố này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chuyên gia khẳng định: "Tổng thống đang có mặt ở St. Petersburg, vì vậy tôi cho rằng một vụ tấn công xảy ra tại chính thời điểm này chính là một lời thách thức, một lời tuyên chiến trước thềm nước Nga sắp bầu cử Tổng thống (tháng 3/2018). Tôi tin rằng tất cả các biện pháp sẽ được áp dụng nhằm phục vụ công tác điều tra ra thủ phạm. Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc/nghiên cứu về tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, không chỉ ở Syria mà còn ở lãnh thổ trong nước. Tôi cho rằng công tác điều tra sẽ sớm đưa ra cơ sở liên hệ với các hoạt động của nhóm này".