Những Tổng thống Hàn Quốc lao đao vì người thân tham nhũng

Hôm thứ Ba vừa qua (24/7), Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã xin lỗi toàn thể nhân dân vì vụ tham nhũng mà ông mô tả là “đau lòng” liên quan đến người anh trai và các trợ lý của mình. Không chỉ có ông Lee, 3 đời tổng thống trước ông đều từng bị người thân làm hoen ố hình ảnh.

Những Tổng thống Hàn Quốc lao đao vì người thân tham nhũng

Anh trai Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Những Tổng thống Hàn Quốc lao đao vì người thân tham nhũng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak cúi đầu xin lỗi nhân dân vì bê bối tham nhũng của anh trai và các trợ lý của ông.

“Tôi xin cúi đầu và xin lỗi vì đã khiến người dân lo lắng về những vụ việc này. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy đau đớn và thật đáng tiếc là điều đó lại xảy ra với những người rất thân cận với tôi”, ông Lee phát biểu trên truyền hình.

Các vụ việc đã làm hoen ố hình ảnh của vị tống thống bảo thủ vào ngay năm cuối cùng trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Theo hãng tin Yonhap, chỉ vài giờ sau bài phát biểu xin lỗi của ông, các công tố viên đã bắt giữ hai cựu trợ lý của ông là Kim Hee-Jung và Kim Se-Wook. Hai người này bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ từ chủ tịch của các ngân hàng đang gặp rắc rối mong muốn được trợ giúp.

Kim Hee-Jung, 44 tuổi, cựu thư ký tổng thống, hiện đang bị điều tra do có cáo buộc ông này nhận khoảng 100 triệu won (87.000 USD) tiền lại quả từ chủ tịch ngân hàng tiết kiệm Solomon. Còn Kim Se-Wook, 58 tuổi, bị nghi ngờ nhận 2 thỏi vàng, mỗi thỏi trị giá khoảng 60 triệu won (52.000 USD) từ lãnh đạo ngân hàng tiết kiệm Mirae.

Cả hai vị chủ tịch ngân hàng cũng đã bị giam giữ vì nhiều cáo buộc trong đó có cáo buộc hối lộ.

Hồi đầu tháng này, Lee Sang-deuk, anh trai của ông Lee cũng bị bắt và hiện đang bị giam giữ vì cáo buộc tham nhũng. Vị cựu luật sư 76 tuổi này bị cáo buộc nhận 600 triệu won (525.000 USD) từ năm 2007 đến 2011 cũng để giúp các ngân hàng gặp rắc rối tránh bị chính phủ trừng phạt sau các cuộc kiểm toán.

Những người gửi tiết kiệm tại các ngân hàng đó thậm chí đã ném trứng vào ông này khi ông tới tòa án.

Ngoài ra, một số trợ lý khác thân cận với ông Lee cũng bị bắt giữ vì các cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Lee Myung-Bak không phải là tổng thống Hàn duy nhất bị người thân làm liên lụy. Các đời tổng thống trước ông là Roh Moo-Hyun, Kim Dae-Jung và Kim Young-Sam đều bị các vụ việc sai trái của người thân làm hoen ố hình ảnh.

Roh Moo-Hyun, Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 2003–2008

Những Tổng thống Hàn Quốc lao đao vì người thân tham nhũng

Vào tháng 5, 2009, cựu Tổng thống Roh Moo-Hyun đã tự tử bằng cách lao từ một mỏm đá xuống trong lúc ông đang là nghi phạm trong một vụ tham nhũng hàng triệu đô la.

Ông Roh đã xin lỗi vì gia đình ông có dính líu vào vụ việc nhưng không thừa nhận bản thân mình làm gì sai trái.

Trước đó vào tháng 4, 2009, ông Roh có thừa nhận rằng vợ ông đã nhận tiền gây quỹ bất hợp pháp từ các chủ doanh nghiệp ủng hộ ông.

“Tôi rất xin lỗi vì tôi và những người xung quanh tôi đã khiến nhân dân lo lắng về các vấn đề liên quan đến tiền bạc”, ông Roh phát biểu trên website của mình.

Trước tòa án, ông Roh nói: “Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã khiến nhân dân thất vọng”.

Anh trai của ông Roh cũng bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ khi làm môi giới cho các hoạt động buôn bán một công ty chứng khoán thuộc một doanh nghiệp nhà nước.

Kim Dae-jung, Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 1998-2003

Những Tổng thống Hàn Quốc lao đao vì người thân tham nhũng

Cựu tổng thống Kim Dae-jung cũng khốn đốn vì các con trai của mình.

Vào tháng 6, 2002, khi đang tại nhiệm, ông Kim Dae-jung đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của hai con trai mình sau khi hai người này bị bắt vì cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

“Đó là lỗi của tôi, do sự bất tài của tôi. Tôi không thể nào ngẩng đầu được khi đứng trước nhân dân”, ông Kim phát biểu trên truyền hình và sau đó ông hứa rằng các con ông sẽ cần phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Con trai út của ông Kim bị truy tố vì các cáo buộc dùng vị thế cá nhân tạo ảnh hưởng tới các quyết định của chính phủ nhằm cấp phép cho một công ty và sau đó nhận tiền lại quả của công ty này. Kim Hong-Up, 53 tuổi, còn bị cáo buộc nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ và gây quỹ hoạt động chính trị trái pháp luật từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong đó có Hyundai và Samsung. Ông này sau đó bị kết án hơn 3 năm tù giam.

Kim Young-Sam, Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 1993–1998

Những Tổng thống Hàn Quốc lao đao vì người thân tham nhũng

Trước ông Kim Dae-jung, Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 1993–1998, ông Kim Young-Sam cũng “muối mặt” vì con trai.

Vào tháng 10, 1997, con trai ông là Kim Hyum Chul đã bị phạt 1,5 triệu USD và phải ngồi tù trong 3 năm vì hối lộ và trốn thuế.

Trở lại với đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak, trong nhiệm kỳ của mình, ông Lee đã vài lần xin lỗi trước nhân dân nhưng đây có lẽ là bê bối cá nhân nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến không chỉ cá nhân ông Lee mà cả đảng của ông nữa.

“Ông ấy đã đứng lên làm điều đó vì lời xin lỗi là điều cần thiết đối với đảng của ông ấy, bản thân ông ấy và toàn thể nhân dân”, giáo sư Lee Junhan của Đại học Incheon bình luận.

“Tuy nhiên, ông ấy sẽ phải đưa ra lời xin lỗi lớn hơn nữa nếu kết quả cuộc điều tra (về anh trai ông ấy) cho thấy các cáo buộc là sự thật. Đáng lẽ trước khi xin lỗi, ông ấy lên tiếng yêu cầu tiến hành cuộc điều tra một cách minh bạch thì sẽ tốt hơn”, ông Lee nhận xét.

Tùng Lâm

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !