"Những tiêu cực ngành y rất nhỏ so với cống hiến của họ"

Đó là nhận định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ 2 tổ chức ngày 18/12/2013. Cũng tại hội nghị lần này, Cục Quản lý Khám Chữa bệnh vinh hạnh đón nhận Huân Chương Lao động hạng Hai do Nhà nước phong tặng.
Những tiêu cực ngành y là rất nhỏ so với cống hiến của các y bác sĩ
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có phát biểu đánh giá về ngành y tế nói chung và các thế hệ bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên. Phó Thủ tướng nhận xét ngành y đã đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực, không thể thiếu được cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Chắc hẳn trong lịch sử, chúng ta còn nhớ những tấm gương tài năng, đức độ, cống hiến hết mình như cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, GS. Tôn Thất Tùng, BS. Đặng Văn Ngữ, BS. Đặng Thùy Trâm…, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào của ngành y tế, mà còn của đất nước và cả nhân loại.

"Trước đây BV còn được gọi là Nhà thương, ở một góc độ nào đó thì có thể coi đó là mái nhà đầy tình thương đối với những người khốn khó, bệnh tật đang cần sự giúp đỡ, an ủi nhất. Người dân vào BV có nhiều yêu cầu khác nhau nhưng có những yêu cầu chưa hẳn đã cần kinh phí, thậm chí có kinh phí cũng chưa chắc làm được, đó là tấm lòng. 

Hình ảnh 3-4 bác sỹ ở BV Nhiệt đới (Hà Nội) tập trung cấp cứu cho một bệnh nhân suốt 3 tiếng đồng hồ; Hay những lời khen ngợi của bệnh nhân và người nhà đối với nhiều y, bác sỹ, những bếp ăn từ thiện trong BV… là vốn quý mà ngành y tế cần tiếp tục phát huy, và cần đưa vào trong tiêu chí đánh giá chất lượng của mỗi BV cũng như với từng cán bộ y tế.

Diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ 2 tổ chức trong hai ngày 18- 19/12
Đến giờ phút này, hệ thống cơ sở y tế, bệnh viện, trang thiết bị với đội ngũ khoảng 400.000 cán bộ nhân viên, trong đó có 60.000 bác sỹ, có trình độ chuyên môn ngang tầm quốc tế, đủ khả năng đảm nhận nhiều nghiệp vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao, phức tạo như phẫu thuật tách trẻ song sinh dính nhau, hay ghép tạng, chữa hiếm muộn…

Và trong 115 triệu ca khám, chữa bệnh hằng năm, không thể đếm được chính xác bao nhiêu người đã được cứu sống, bệnh tật thuyên giảm đi nhờ sự tận tâm, tận lực của các y, bác sỹ. Những kết quả đó thể hiện bước tiến dài của ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh chung có rất nhiều khó khăn" - Phó Thủ tướng nói.


Mặc dù ngành Y tế đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng, ban hành  văn bản, quy định về các lĩnh vực liên quan đến BV; cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng Phó Thủ tướng cho rằng cảm nhận và đánh giá của người dân về tiến bộ trong lĩnh vực y tế đến từ những tiếp xúc trực tiếp hằng ngày ở từng khoa, phòng khám, điều trị người bệnh chưa chứa nhiều thiện cảm.

Vì vậy, việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh không chỉ là đầu tư phát triển cơ sở vật chất tiên tiến, trang thiết bị hiện đại mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực y tế, vào tinh thần và thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, nâng cao chất lượng BV không chỉ dừng lại ở những giải pháp phát triển, cải tiến quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh mà còn ở sự đột phá, đổi mới trong quan điểm, nhận thức là “lấy người bệnh làm trung tâm”, “điều trị người bệnh chứ không phải là điều trị bệnh”.

Và trước những đòi hỏi ngày càng cao của người dân trong công tác khám, chữa bệnh, cùng những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách đòi hỏi ngành y tế cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bằng tất cả trách nhiệm, lương tâm nhưng trước hết bằng tư duy khoa học, tỉnh táo để tìm “lời giải” tốt nhất, ít “tác dụng phụ” nhất, cho các vấn đề lớn của ngành y tế.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng cũng cho rằng dù còn người này, người kia trong ngành y tế chưa tốt, nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ đối với những cống hiến to lớn của bao tấm gương đức độ trong ngành y. Do vậy, không thể tách rời điều trị với dự phòng, cần nâng cao trình độ của y bác sỹ trong công tác điều trị cũng như nâng cao vấn đề về y đức.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có bài phát biểu về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, theo đó, Bộ trưởng cho rằng đây là hoạt động quan trọng trong lĩnh vực khám, chữa bệnh của ngành y tế. Không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà ở mọi giai đoạn phát triển của hệ thống y tế, công tác này cũng luôn được chú trọng và tập trung chỉ đạo.

Trong những năm qua, công tác khám, chữa bệnh ở nước ta đã đạt được một số thành tựu quan trọng: y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng quá tải bệnh viện dù có thuyên giảm nhưng vẫn diễn ra ở nhiều BV, nhất là BV đa khoa Trung ương, các BV chuyên khoa như ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, tim mạch, phụ sản đặc biệt ở các TP lớn như Hà Nội và TP. HCM.

Cùng với đó, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh ở các BV vẫn còn phức tạp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của một bộ phận cán bộ y tế vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng lạm dụng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, lạm dụng kỹ thuật chưa thực sự được kiểm soát; sự cố, sai sót chuyên môn, giao tiếp, ứng xử của một số cán bộ y tế chưa làm hài lòng người bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh nói chung còn chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. Ngoài ra, chính sách, pháp luật khám chữa bệnh, cung ứng thuốc, BHYT, viện phí chậm được đổi mới nên chưa theo kịp sự phát triển của xã hội...
Khánh Ngọc

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !