Những nữ binh sẵn sàng đưa ISIS xuống “địa ngục”

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tin rằng, nếu bị chết dưới tay phụ nữ thì sẽ phải xuống địa ngục. Và những nữ chiến binh thuộc tiểu đoàn YGP đang sẵn sàng làm điều đó.

RT cho hay, gần đây, các chiến binh tình nguyện viên người Kurd đang kiểm soát khu vực biên giới giữa Iraq và Syria sau khi cả lực lượng quân đội Iraq và Syria đều rời bỏ nơi đây.

Các nữ chiến binh cố kiểm soát khu vực biên giới này để có thể quan sát tất cả các hoạt động của ISIS ở Iraq và Syria.

Những nữ binh sẵn sàng đưa ISIS xuống “địa ngục” - ảnh 1

Những nữ chiến binh sẵn sàng đối đầu với ISIS.

Rosarine, mới 19 tuổi,  thừa nhận rằng cô chưa bao giờ bắn súng trước khi cuộc chiến với ISIS bắt đầu.

Rosarine nói: "Lần đầu tiên bắn súng tôi thấy rất sợ, nhưng tình yêu của tôi với đất nước còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi đó. ISIS nghĩ rằng phụ nữ không thể đấu lại chúng, nhưng chúng tôi đã ở đây. Chúng tôi không sợ vì chúng tôi biết mình chiến đấu vì điều gì".

Cô gái 19 tuổi này bỏ học để tham gia YPG. Cô cho biết giờ thì cô đã có thể nổ súng "bất cứ nơi nào có thứ gì đó chuyển động (ở bên phía ISIS)".

Phóng sự quay cứ điểm của các nữ binh người Kurd tại biên giới Iraq - Syria.

Tất các nữ chiến binh trong tiểu đoàn YPG đều là các tình nguyện viên. Họ tham gia chiến đấu cùng nhau với phương châm "tình bạn". Rosarine cho biết thêm rằng, cô và các chị em cầm súng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và khuyến khích từ phía gia đình để chiến đấu bảo vệ mảnh đất của người Kurd.

Người chỉ huy các nữ chiến binh người Kurd này là Dalil Derki. Anh cho biết đơn vị của mình sẽ đánh vào nỗi khiếp sợ của các tay súng ISIS.

Ông nói: "Theo triết lý của chúng, phụ nữ không có vai trò gì trong xã hội. Văn hóa và triết lý mà chúng tin tưởng cho rằng nếu chúng bị giết chết bởi một người phụ nữ, chúng sẽ không lên được thiên đường. Thay vào đó, chúng sẽ phải xuống địa ngục".

Những nữ binh sẵn sàng đưa ISIS xuống “địa ngục” - ảnh 2

Tuổi đời của các nữ binh là từ 18 - 40 tuổi.

Theo ông, một nửa số tay súng thánh chiến ở biên giới giữa Iraq và Syria bị tiêu diệt đều chết dưới tay các nữ chiến binh và "nếu chúng muốn xuống địa ngục, chúng phải tiếp tục chiến đấu với chúng tôi".

Derki cho hay, ông rất tự hào về đội quân của mình và những chiến thắng mà họ đã đạt được trong cuộc chiến với ISIS. Họ đã trở thành một hình mẫu cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Những nữ binh sẵn sàng đưa ISIS xuống “địa ngục” - ảnh 3

Tình yêu đất nước vượt qua cả nỗi sợ hãi.

Một nữ chiến binh khác tên là Beritan chia sẻ, cô từng tham gia nhiều "trận đánh nguy hiểm", trong đó có một trận kéo dài "suốt cả một ngày đêm".
Đọc thêm:

Cuộc chạy trốn của phụ nữ Iraq khỏi địa ngục trần gian ISIS

Tìm hiểu về Lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIS:

13 năm, Mỹ chỉ ‘thay áo’ cho cuộc chiến chống khủng bố

Nhà nước Hồi giáo IS quy mô và tàn bạo tới đâu?

Cuộc chiến của Mỹ với IS khác gì cuộc chiến với al- Qaeda?

Cô nói: "Tôi không thực sự sợ hãi. Tôi tập trung nhiều vào việc tiêu diệt những kẻ khủng bố hơn là nghĩ đến việc tôi sẽ chết".

Nhiều cô gái nói rằng họ sẽ vẫn là các chiến binh ngay cả khi cuộc chiến với IS kết thúc do cuộc chiến vì Nhà nước Kurd độc lập, Kurdistan, vẫn đang diễn ra.

Người Kurd không có nhà nước riêng. Các khu vực người Kurd sinh sống tập trung ở những vùng xa xôi thuộc Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc xung đột của người Kurd với các nhóm thánh chiến tham gia vào cuộc nội chiến Syria, bao gồm cả ISIS, bắt đầu từ tháng 7/2013 ở thị trấn Ras al-Ayn của Syria.

Lực lượng người Kurd gần đây đang cố gắng để hiện đại hóa quân sự để chống lại ISIS ở phía bắc Iraq.

Tuy nhiên, dường như các nữ chiến binh đang gặp nguy hiểm khi nhiều thông tin cho rằng ISIS đang giành được lợi thế trong trận chiến chiếm thị trấn chiến lược Kobani ở biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !