Những ngày đầu có rất ít thí sinh đến thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 19/9, thí sinh tham gia xét tuyển cao đẳng, đại học trên cả nước chính thức được điều chỉnh nguyện vọng.

Những ngày đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH theo ghi nhận tại một số trường THPT số lượng học sinh đến nộp phiếu hoặc điều chỉnh trực tuyến rất ít.

Tại trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 3 ngày qua cũng có một số thí sinh đến trường xin phiếu điều chỉnh nguyện vọng mang về nhà.  Theo bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú: “Qua theo dõi những mùa tuyển sinh năm trước, thường thì đến sát ngày cuối thí sinh mới đến nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng. Có lẽ, thí sinh cũng cần cân nhắc, tham khảo ý kiến nhiều người và nghe ngóng tình hình. Bởi lẽ, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần duy nhất nên các em thận trọng cũng là lẽ thường tình”.  

Được biết, hiện mới chỉ có khoảng hơn 10 thí sinh đến nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại THPT Trần Phú và đa số các em là tăng thêm số lượng nguyện vọng so với ban đầu.

{keywords}
Những ngày đầu thay đổi nguyện vọng: Có rất ít thí sinh đến thay đổi nguyện vọng (ảnh minh họa)

Còn bà Vũ Thị Hậu - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì từ ngày 19/9 đến nay chưa có thí sinh nào đến trường điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

“Khả năng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng không tăng số lượng nguyện vọng thì thí sinh sẽ lựa chọn điều chỉnh bằng hình thức trực tuyến chỉ thí sinh tăng số lượng nguyện vọng mới phải điều chỉnh bằng phiếu”, bà Hậu cho hay.

Còn tại Thái Bình, ông Nguyễn Viết Hiển – Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cũng cho biết, tại một số trường THPT trên địa bàn, những ngày đầu cũng vắng bóng học sinh đến thay đổi nguyện vọng.

Ông Nguyễn Hùng Khương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), cho biết: "Những ngày đầu điều chỉnh nguyện vọng chỉ có vài em tới trường điều chỉnh bằng phiếu. Trường cũng đã bố trí giáo viên phụ trách học vụ và bộ phận tuyển sinh trực để hỗ trợ các em".

Tư vấn cách điều chỉnh nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM cho rằng: “Đợt xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay đầy rủi ro và tiềm ẩn nguy cơ, khi điểm thi của thí sinh rất cao.

Nguyên nhân do nhiều em đạt điểm cao thường có tâm lý chủ quan với điểm số của mình, có xu hướng đăng ký vào những trường top trên và thường chọn rất ít nguyện vọng. Nếu năm nay, các em làm như vậy, sẽ rất khó lường vì điểm cao chung”, PGS.TS Đỗ Văn Dũng nói.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng lưu ý, để tăng khả năng trúng tuyển vào nguyện vọng đúng mong muốn, thí sinh cần cân nhắc rất kỹ và hiểu nguyên tắc xét tuyển của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cũng khuyên thí sinh không nên đăng ký quá ít nguyện vọng: “Năm nay, thầy khuyên các em nên đăng ký hơn 10 nguyện vọng mới đảm bảo chắc đỗ”.

Theo Bộ GD&ĐT, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) một lần trong thời gian quy định bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Đối với hình thức điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định hoặc thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm tiếp nhận để cán bộ cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống của mình. Thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến phải đăng ký số điện thoại. Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển có thể khai báo lại. 

Hoàng Thanh 

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !