Những đảng viên trẻ say mê làm khoa học

Ngày nay, những trí thức trẻ là đảng viên nắm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các trường đại học không còn là chuyện ít gặp.

Thạc sĩ Cao Vũ Minh, giảng viên Khoa Luật hành chính, Trường đại học Luật, TP Hồ Chí Minh, thoạt gặp khó đoán anh đã 32 tuổi và sắp tới sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ, anh tâm sự, có lẽ được thừa hưởng tư chất anh Bộ đội Cụ Hồ từ người bố và nghề giáo từ mẹ, nên đã quyết tâm học và làm việc hết mình. Khi trở lại trường làm giảng viên, rồi đi du học, Cao Vũ Minh vừa giảng dạy, học tập, nghiên cứu, vừa nhiệt tình tham gia công tác của trường, biên tập nâng cao chất lượng các bài viết đăng trên tạp chí.

Trong câu chuyện, anh rất tự hào vì đã đạt nguyện vọng, đi theo con đường mình chọn, sẽ tiếp tục trau dồi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ giảng dạy sát thực tiễn hơn. Trước khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Cao Vũ Minh đã tìm hiểu sâu về Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Anh thường xuyên đọc những cuốn sách của Bác Hồ hoặc sách viết về Người; anh khâm phục đức kiên nhẫn, không chịu lùi bước trước bất kỳ khó khăn, nguy hiểm nào; cách đối nhân, xử thế và giàu lòng nhân ái của Người. Anh chia sẻ, lớp trẻ hiện nay cần soi vào tấm gương đạo đức của Bác để trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực, phẩm chất làm hành trang cho mình sau này.

Ở lĩnh vực khoa học cơ bản, PGS, TS Phan Bắc Thắng, Phó trưởng khoa Khoa học vật liệu, Trưởng bộ môn Vật liệu na-nô và Màng mỏng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, lại sớm thành công khi nghiên cứu về vật liệu na-nô ứng dụng trong bộ nhớ điện thoại, máy tính… Với kết quả nghiên cứu đăng trên các tạp chí có uy tín quốc tế của Viện Hàn lâm, Hội Vật lý Mỹ… anh đã được nhiều tập đoàn lớn mời chào, tuyển dụng, với mức lương cao. Tuy nhiên, TS Phan Bắc Thắng cho rằng là thế hệ đầu tiên của trường gửi đi học, phải có trách nhiệm về nước cống hiến và dìu dắt lớp trẻ cùng thành công trong học tập, nghiên cứu. Từ năm 2009 đến nay, TS Phan Bắc Thắng đã là chủ nhiệm bảy đề tài và cùng các tài năng trẻ trong khoa nghiên cứu ba đề tài cấp quốc gia, hợp tác Việt - Nhật. Các đề tài vật liệu ứng dụng cho công nghệ điện tử; chuyển hóa các vật liệu nhiệt năng thành điện năng; chế tạo cảm biến sinh học phát hiện sớm các bệnh nan y… đã có 21 bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài về kết quả nghiên cứu và có khả năng ứng dụng cao.

Tâm sự với chúng tôi, PGS, người đảng viên trẻ Phan Bắc Thắng nhìn nhận, thực tế các nghiên cứu cơ bản, kể cả nguồn kinh phí, chất lượng và kết quả nghiên cứu…, tại Việt Nam không thua kém nước ngoài. Cái còn thiếu, đó là sự phối hợp để khai thác các thiết bị giữa các đơn vị và nhóm nghiên cứu trong nước. Hơn nữa, từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phải có thời gian và để sản xuất hàng loạt có thể từ năm đến bảy năm. Vì vậy, ngoài việc khai thác hiệu quả các thiết bị đầu tư nghiên cứu khoa học, Nhà nước cần tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trẻ, cần mạnh dạn đầu tư các đề tài nghiên cứu. Đánh giá đầu tư nên dựa trên kết quả nghiên cứu, vì khoa học có tính giá trị gia tăng cao và khi thành công thì lợi nhuận rất cao.

TS Phạm Huy Tuân, Phó trưởng bộ môn công nghệ chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức TP Hồ Chí Minh, tốt nghiệp ĐH Bách khoa loại giỏi, lại chọn con đường nghiên cứu về “Cơ cấu mềm, cơ cấu đàn hồi” của cơ khí. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong y học để làm mắt cá chân giả dành cho người khuyết tật ở chân giúp họ đi lại, chạy dễ hơn và tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm này, theo TS Phạm Huy Tuân, nếu mua ở nước ngoài giá từ 60 triệu đến 100 triệu đồng, trong khi nếu các doanh nghiệp trong nước có vật liệu sợi các-bon và sản xuất hàng loạt thì giá chỉ khoảng một triệu đồng/cái. Thành công của nghiên cứu này đã mang về cho TS Phạm Huy Tuân giải nhì tài năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có sáu bài viết đăng trên các tạp chí quốc tế về cơ khí.

Để thành công trong nghiên cứu, ngày nào đảng viên trẻ Phạm Huy Tuân cũng dậy từ 4 giờ đọc tài liệu, trao đổi qua thư điện tử với các nghiên cứu sinh, hướng dẫn học viên. TS Phạm Huy Tuân cho rằng chính sách đào tạo tài năng trẻ của Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho các giảng viên, nghiên cứu viên có cơ hội phát triển tài năng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hiện tại, khu vực phía nam có nhiều “vườn ươm” để hỗ trợ doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp được “thuận buồm”. Cơ hội rất mở, nếu có ý tưởng tốt, công nghệ tiên tiến, cộng với nhiệt huyết, thì khởi nghiệp rất dễ thành công. Nhà nước cần tạo điều kiện cho những cá nhân có tiềm lực nghiên cứu, giảm thời gian giảng dạy, quản lý, để họ tập trung toàn lực cho nghiên cứu chuyên sâu, tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho xã hội.

Lê Thẩm

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !