Những cung bậc cảm xúc giữa chiến thắng và thất bại tại Olympic Tokyo 2020

Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8 với sự góp mặt của hơn 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia tham gia ở 33 môn thi đấu với 339 nội dung.

Ở bất kỳ cuộc thi nào hạnh phúc là cung bậc cảm xúc mà mọi người đều khao khát theo đuổi và mong muốn đạt được. Cảm nhận hạnh phúc của mỗi người có thể khác nhau, điều đó tùy thuộc vào cách phản ứng của từng người.

Tuy nhiên, biểu hiện chung trong thể thao được thể hiện ở những cái ôm xiết với huấn luyện viên và các đồng đội, những hành động biểu cảm vỡ òa vì cảm xúc, cũng như những giọt nước mắt.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức, có tổng cộng 11.058 vận động viên  tham dự Olympic Tokyo. Trong đó, đoàn thể thao có nhiều VĐV nhất là Mỹ với 630 VĐV, xếp trên chủ nhà Nhật Bản với 552 VĐV.

Đặc biệt, Đoàn thể thao Nga tham dự Thế vận hội lần này với 238 vận động viên dưới lá cờ Olympic và không được hát quốc ca. Bởi trước đó vào tháng 12/2019, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã cấm Nga tham gia tất cả các môn thể thao quốc tế trong thời gian 4 năm.

Nhưng đến tháng 12/2020, tòa án trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết giảm hình phạt. Theo đó, Nga được phép tham gia Thế vận hội nhưng trong 2 năm không được sử dụng tên, cờ hoặc quốc ca Nga và phải thể hiện mình là “vận động viên trung lập” hoặc “đội trung lập”.

Niềm vui chiến thắng, những đau đớn, khó chịu khi thất bại cũng như những giọt nước mắt tiếc nuối của các vận động viên tại Olympic Tokyo 2020 đã được các nhiếp ảnh gia ghi lại dưới những hình ảnh dưới đây:

{keywords}
Các thành viên đội tuyển Ủy ban Olympic Nga (ROC) giành huy chương vàng trong môn đấu kiếm đồng đội nữ tại Thế vận hội mùa hè ở Tokyo.
{keywords}
Vận động viên Karlis Lasmanis (Latvia) ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết môn bóng rổ 3x3 nam giữa ROC và đội tuyển Latvia.
{keywords}
Vận động viên người Nga Anna Prakaten, thành viên của đội tuyển ROC sau khi kết thúc chặng đua chèo thuyền cuối cùng.
{keywords}
Vẻ biểu cảm của vận động viên bơi lội Nhật Bản Yui Ohashi sau khi về đích trong trận chung kết nội dung 200m nữ.
{keywords}
Vận động viên Dominik Russel (Đức) phấn khích trước chiến thắng trong trận đấu judo hạng 81 kg với vận động viên Nga Alan Khubetsov.
{keywords}
Vận động viên của đội tuyển ROC Irina Koroleva trong trận đấu bóng chuyền với đội tuyển Italy.
{keywords}
Tay vợt người Nga Daniil Medvedev đập gẫy vợt sau trận tứ kết đơn nam với Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha).
{keywords}
Vận động viên người Nga Sergei Bida ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc trong trận tứ kết đấu kiếm epee đồng đội nam tại Thế vận hội Olympic mùa hè ở Tokyo.
{keywords}
Các vận động viên Mỹ và Nam Phi chung vui sau khi kết thúc vòng chung kết 200 m nội dung bơi ếch nữ.
{keywords}
Vận động viên thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina (Uzbekistan) sau màn biểu diễn xuất sắc tại Thế vận hội mùa hè ở Tokyo.
{keywords}
Các thành viên của đội tuyển bơi lội Mỹ ăn mừng chiến thắng trong nội dung tiếp sức 4 x 100m tự do nam.
Những khoảnh khắc ‘hài hước khó đỡ’ tại Olympic Tokyo 2020

Những khoảnh khắc ‘hài hước khó đỡ’ tại Olympic Tokyo 2020

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh đáng kinh ngạc từ các nhiếp ảnh gia tài năng ở Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !