Nhờ "mẹ của các loại bom", Mỹ tiêu diệt được 36 tay súng IS
Theo Reuters, hiện thông tin trên chưa được kiểm chứng. Song theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Dawlat Waziri, không có dân thường nào thiệt mạng trong vụ tấn công bằng MOAB của Mỹ nhằm vào mạng lưới đường hầm và hang động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
"Không có dân thường nào bị thương mà chỉ có căn cứ mà IS sử dụng để thực hiện các vụ tấn công trong tỉnh Nangarhar, đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của Mỹ", ông Waziri nói.
Mỹ lần đầu tiên cho thả bom MOAB xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt IS. |
Tỉnh Nangarhar được xem là thành trì của IS ở phía đông Afghanistan. Từ đây, IS thực hiện các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Kabul.
Trước đó, hôm 13/4, Mỹ đã lần đầu tiên thả quả bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất (MOAB) còn được mệnh danh là "mẹ của các loại bom" GBU-43/B xuống Afghanistan nhằm phá hủy các đường hầm và tiêu diệt các tay súng IS.
Theo RT, Mỹ đã thả quả bom GBU-43/B có trọng lượng 9.525 kg xuống quận Achin thuộc tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan.
Không quân Mỹ đã phát triển MOAB vào năm 2003 nhưng chưa từng sử dụng trong chiến đấu trước thời điểm Mỹ thả GBU-43/B xuống Afghanistan vào lúc 19h (giờ địa phương) hôm 13/4.
Theo thông tin trên trang web quân sự Deagel, Lầu Năm Góc đã sản xuất 15 quả MOAB và chi phí cho mỗi quả bom này là 16 triệu USD.
MOAB được thiết kế nhằm tấn công những khu vực rộng lớn dưới mặt đất. Đối với những khu vực gần nơi bị ném bom MOAB, người dân có thể cảm nhận đây "giống như một vụ ném bom hạt nhân".
Theo CNN, trước khi được chiến đấu cơ MC-130 thả xuống quận Achin thuộc tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, GBU-43/B đã được đưa tới khu vực này từ trước.