“Nhiều người hiểu chưa đúng việc lấy phiếu tín nhiệm”
![]() |
Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch |
Tuy nhiên cũng có không ít những ý kiến thắc mắc về việc đưa ra ba mức tín nhiệm cao, thấp và tín nhiệm có “thừa” hay không và đề nghị chỉ nên đưa ra hai mức: tín nhiệm và không tín nhiệm.
Trả lời những thắc mắc này, ông Trần Du Lịch cho biết: “Dường như nhiều bà con vẫn chưa nắm được việc này”. Ông giải thích thêm: “Lần này chúng ta chưa bỏ phiếu tín nhiệm, mà chỉ là lấy phiếu tín nhiệm, hai cái này khác nhau”.
Theo ông Trần Du Lịch: “Lần lấy phiếu này là để Quốc hội thấy được những vị trí do Quốc hội bầu, phê chuẩn được đánh giá ra sao, mức độ cao hay thấp, để từ đó các đại biểu xem lại tư cách, tổ chức quản lý xem lại việc bố trí cho phù hợp”.
“Những vị trí nào chỉ đạt dưới 50% sau hai lần liên tục sẽ đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm, và lần này sẽ chỉ có hai mức: tín nhiệm và không tín nhiệm” – ông Trần Du Lịch khẳng định.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, vì đây là lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nên chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó rất cần cử tri tham gia đóng góp ý kiến, và tất cả những ý kiến này sẽ được lắng nghe để bổ sung, hoàn thiện cho những làn lấy phiếu sau này.