Nhiều khả năng 50% vốn FDI không thể giải ngân
Nhiều khả năng 50% vốn FDI không thể giải ngân
![]() |
Cuộc hội thảo tổ chức ngày 2/12 tại Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Theo báo cáo, tổng vốn FDI được cấp phép trong 10 tháng năm 2011 xấp xỉ 13 tỉ USD, trong đó cấp mới gần 10 tỉ USD và tăng vốn gần 3 tỉ USD, nâng tổng vốn FDI đăng ký đến thời điểm này lên hơn 230 tỉ USD. Tuy nhiên, về giải ngân, tính đến cuối năm 2010, vốn thực hiện chỉ đạt 77 tỉ USD (trong số 216 tỷ vốn đăng ký tính đến cuối năm 2010), còn 139 tỉ USD chưa giải ngân.
“Chúng tôi dự báo khoảng 50% trong số 139 tỉ USD chưa giải ngân không có khả năng thực hiện vì tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu nên các nhà đầu tư sẽ hủy hoặc chuyển hướng đầu tư. Chưa kể có những nhà đầu tư cam kết vốn đầu tư hàng tỉ USD vào VN nhưng không thực hiện và tìm cách bán hoặc chuyển nhượng” – GS-TSKH Nguyễn Mại nói. Đồng thời ông dự báo 50% còn lại (khoảng 70 tỉ USD) sẽ được giải ngân hết đến năm 2017, chưa kể hàng năm có khoảng 20-30 tỉ USD vốn đăng ký mới.
“Quan điểm về FDI của VN hiện nay khác với thông lệ quốc tế, nên số liệu thống kê FDI của nước ta không thống nhất với con số của UNCTAD. Ngoài ra, nước ta thống kê mang tính tổng hợp từ các địa phương thông qua vốn đăng ký, trong khi trên thế giới chỉ qua ngân hàng (xác định lượng vốn chuyển vào) và hải quan (thống kê thiết bị nhập vào)… Do vậy mà thiếu tính thực tế và khoa học, không thể đánh giá đúng thực trạng FDI để đưa ra giải pháp thích hợp” - GS.TSKH Nguyễn Mại phân tích.
Để tăng cường thu hút và giải ngân vốn FDI, các chuyên gia tập trung vào 4 định hướng lớn: Thu hút dự án FDI chất lượng và hiệu quả cao; bảo đảm phát triển bền vững; có cam kết chuyển giao công nghệ thích hợp với từng ngành, từng dự án; sử dụng lao động có kỹ năng cao. Bên cạnh việc xúc tiến, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận các dự án và hoạt động hiệu quả, các địa phương và cơ quan chức năng cần nghiêm khắc hơn trong việc lựa chọn nhà đầu tư, kiên quyết xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường, chuyển giá, trốn thuế…
HẢI CHÂU
