Nhiều doanh nghiệp từ chối thẳng nhận người khuyết tật
Chiều 24/11 Quốc hội đã thảo luận tại hội trường Công ước của Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật. Đa số ý kiến các ĐBQH đều nhất trí cao phê chuẩn Công ước này và cho rằng, cần thiết phải có những quy định cụ thể để người khuyết tật cảm thấy không bị “lạc lõng”, phân biệt đối xử trong cuộc sống.
Bày tỏ niềm tin việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật sẽ khơi dậy niềm khát khao lao động, trí tuệ của lực lượng người khuyết tật trong cả nước, ĐB Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây sẽ là sự bổ sung nguồn lực lớn cho xã hội nếu người khuyết tật cảm thấy được quan tâm, bảo vệ.
ĐB Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) kiến nghị, cần có ngay quy định không phân biệt đối xử trong tuyển dụng người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật có việc làm. |
Tuy nhiên, ĐN Nguyễn Thúy Anh (Phú Thọ) nêu băn khoăn: Liệu những quy định trong Công ước có tương thích với hệ thống pháp luật Việt Nam hay không?
Về điểm này, ĐB Đỗ Mạnh Hùng cho rằng đây không phải cản trở lớn. “Về cơ bản hệ thống pháp luật của Việt Nam tương thích, nhưng nhiều thuật ngữ phải xem xét và sửa lại cho phù hợp, như tại nhiều luật vẫn sử dụng thuật ngữ “người tàn tật” là chưa đúng với tinh thần của Công ước” – ông nói.
Phát biểu ý kiến cuối cùng tham gia thảo luận về Công ước của Liên hợp quốc về người khuyết tật, ĐB Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) nhấn mạnh quan điểm trước thái độ “ứng xử” của cộng đồng xã hội với người khuyết tật. “Trời đất đã không ban cho đầy đủ, thì người phải có trách nhiệm tạo cho họ cuộc sống đủ đầy” – ĐB Thích Thanh Quyết nói.
Hiện, trong cộng đồng xã hội đang lan tỏa phong trào thiện nguyện giúp người khuyết tật. Nhưng ĐB Thích Thanh Quyết cho rằng, quan trọng hơn là từ những hành động thiện nguyện đó, phải tạo ra môi trường thuận lợi để người khuyết tật tham gia bình đẳng, họ lựa chọn được công việc phù hợp.
Theo vị ĐB này, giáo dục hòa nhập là một trong 3 phương thức giáo dục chủ yếu được quy định trong Luật người khuyết tật. Do đó, cần sớm có quy định cụ thể về giáo dục hòa nhập ở các cấp học để người khuyết tật có nhiều cơ hội hòa nhập cộng đồng, phát triển.
Một mối lo khác được ĐB Thích Thanh Quyết đề cập, là hiện đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật chưa được quan tâm đúng mức. “Nhiều doanh nghiệp, công ty không muốn hoặc lấy nhiều lý do không muốn tuyển người khuyết tật” – ông nói và cho rằng, đây là điều khiến người khuyết tật cảm thấy bị “phân biệt đối xử” trong hòa nhập cộng đồng.
Vì thế, ĐB Thích Thanh Quyết kiến nghị, cần có ngay quy định không phân biệt đối xử trong tuyển dụng người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật có việc làm.
Mối bận tâm của ĐB Thích Thanh Quyết nhận được sự chia sẻ của ĐB Đỗ Mạnh Hùng, ông nhấn mạnh phải rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan để bổ sung ngay và chỉ rõ những “địa chỉ” cụ thể, chính sách hỗ trợ cụ thể tới từng đối tượng người khuyết tật.
Ngoài ra, cần phải coi công tác xã hội là một nghề để có kế hoạch chi tiết từ khâu quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, tới chính sách. Hiện nay chỉ có Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều này và tới đây cần nâng lên thành Nghị định và sau này là luật.
Dự kiến, trong chương trình làm việc sáng 28/11 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.