Nhếch nhác chợ Long Biên
Nằm dưới gầm cầu Long Biên, chợ đầu mối Long Biên là nơi tập kết và cung cấp thực phẩm cho toàn bộ khu vực nội thành Hà Nội. |
Chợ họp chính từ khoảng 12h đêm cho tới 5h sáng hàng ngày. |
Mặt hàng bán ở chơ Long Biên vô cùng đa dạng, gồm: rau, củ, quả và một góc bán hải sản tươi sống. |
Tuy nhiên, do quá tải nên hiện nay chợ Long Biên đang trở nên nhếch nhác và ngoài sự kiểm soát của cơ quan chức năng. |
Nhiều hàng bán hoa quả đã không vào chợ mà bày bán ngay tại đường đi. |
Xung quanh chợ, những góc nào có thể ngả lưng hoặc căng bạt thì đều được sử dụng làm chỗ ngủ tạm cho người lao động. |
Rác từ các hàng hoa quả ngập đường đi. |
Do họp vào ban đêm nên gần như mỗi hàng đều sử dụng thêm những hệ thống đèn điện tự tạo. |
Trong khi đó, những gian hàng chỉ được dựng lên một cách sơ sài và bằng những vật liệu dễ cháy. |
Vừa qua,theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc giai đoạn từ năm 2015-2025, phiên chợ đặc biệt này đã nằm trong danh sách những chợ bị xóa sổ. |
Bên cạnh đó sẽ xây mới 3 chợ đầu mối nông sản tại xã Phủ Đổng huyện Gia Lâm, phân kỳ đầu tư 2015-2020, chợ đầu mối nông sản tại Quốc Oai từ 2021-2025, chợ đầu mối nông sản tại Phú Xuyên 2021-2025. |
Theo Quyết định của Bộ Công thương, Hà Nội sẽ giữ nguyên chợ hạng 1 bao gồm: Chợ Đồng Xuân, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Hà Đông, chợ Nghệ, chợ Thị trấn Vân Đình. |
Cảnh tắc đường thường thấy bên trong và xung quanh chợ. |
Phía ngoài đường, đội xe máy chở hàng tập kết nguyên một nửa lòng đường để nằm ngủ trong lúc chờ việc. |
Cũng theo Quyết định này sẽ có 13 chợ đầu mối trên toàn quốc không đảm bảo các điều kiện sẽ bị xóa bỏ hoặc di dời theo tiêu chí quy hoạch hoặc hiệu quả kinh doanh thấp phải chuyển đổi công năng. |