Nhật Bản lôi kéo Mông Cổ ủng hộ về Senkaku/Điếu Ngư
Ông Abe tới thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ nhằm củng cố quan hệ thương mại và ngoại giao với quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản này. Mông Cổ cũng là đối tác tiềm năng chiến lược quan trọng do ở cạnh Trung Quốc về phía bắc và có mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Mông Cổ Norov Altankhuyag. |
“Tôi đã đề nghị Mông Cổ ủng hộ chúng tôi về vấn đề Trung Quốc và Mông Cổ cho biết họ hiểu lập trường của Nhật Bản”, ông Abe trả lời câu hỏi của các nhà báo về vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp.
“Tôi hiểu tình thế của Mông Cổ về vấn đề này”, ông Abe nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj và Thủ tướng Norov Altankhuyag.
Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Abe tuyên bố “cánh cửa đàm phán vẫn mở ra” đối với Trung Quốc. Ông Shinzo Abe là vị thủ tướng Nhật Bản theo đường lối hiếu chiến và kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, ông chưa hề có cuộc họp thượng đỉnh nào với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Cũng trong ngày đầu tiên của chuyến thăm tới Mông Cổ, ông Abe cũng thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Hôm qua, Bình Nhưỡng tuyên bố đang ở trong “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc và cảnh báo Seoul cùng Washington rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng có thể leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân tổng lực.
Tuyên bố đầy hiếu chiến của Triều Tiên được đưa ra sau nhiều tuần Triều Tiên liên tiếp đưa ra các luận điệu đầy khiêu khích khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình sẽ vượt ra ngoài vòng kiểm soát.
“Tôi đã giải thích rằng lập trường của Nhật Bản là các hành động của Triều Tiên là những hành động khiêu khích và chúng tôi không bao giờ chấp nhận những hành động đó”, ông Abe nói.
Trong suốt chuyến thăm đầu tiên của một vị Thủ tướng Nhật Bản tới Mông Cổ sau gần 7 năm, ông Abe cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Mông Cổ là quốc gia có trữ lượng khoáng sản khổng lồ và Nhật Bản thì mong muốn tìm kiếm nguồn nhiên liệu ở nước ngoài sau khi các kế hoạch điện nguyên tử của Nhật bị ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima.
“Do Mông Cổ giàu có về tài nguyên thiên nhiên nên nếu Nhật Bản hợp tác với Mông Cổ về mặt công nghệ thì đó sẽ là sự hợp tác đôi bên cũng có lợi”,
Trong khi đó, Trung Quốc đang là đối tác thương mại hàng đầu của Mông Cổ và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài của nước này.