Nhật Bản đối phó thế nào với dân Triều Tiên di cư nếu có chiến tranh?
Hôm nay (16/11), tờ Yomiuri cho hay một trong những phương án mà Nhật Bản tính tới là ngăn chặn những đối tượng tình báo Triều Tiên lợi dụng tình thế để thâm nhập vào Nhật Bản.
Ngoài ra, cảnh sát biển Nhật Bản sẽ lai dắt các tàu chở công dân Triều Tiên tới những cầu cảng đã được định sẵn. Từ đó, cảnh sát Nhật Bản sẽ rà soát và kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng như hồ sơ phạm tội để loại bỏ những đối tượng bị tình nghi là "mối đe dọa quốc gia".
![]() |
Nhật Bản lên kế hoạch đối phó trước khả năng dòng người tị nạn Triều Tiên đổ xô vào quốc gia này nếu không may xảy ra chiến tranh. |
Tuy nhiên, tờ Yomiuri không nói rõ các công dân Triều Tiên đi tị nạn nếu không may xảy ra chiến tranh sẽ được giới chức Nhật Bản đưa tới khu vực nào để kiểm tra.
Theo Reuters, nhiều khả năng những công dân Triều Tiên được chấp nhận tị nạn tạm thời sẽ được chuyển tới các trung tâm giam giữ khẩn cấp tại miền nam Nhật Bản sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra ban đầu. Sau đó, cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ đánh giá xem những người này có thể ở lại quốc gia này lâu dài hay không.
Tình hình an ninh quanh bán đảo Triều Tiên đang vô cùng căng thẳng sau các vụ phóng thử tên lửa liên tiếp và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc với tư cách đại sứ của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ tới thăm Bình Nhưỡng từ ngày mai (17/11). Chuyến thăm này diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân tới Bắc Kinh nhân chuyến công du 12 ngày tới châu Á.
Ông Junji Ito, một quan chức tại Cục Di cư thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cho hay, chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu từng bước đối phó với khả năng dòng người di cư từ Triều Tiên đổ xô tới nước này.
Hồi tháng Chín, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận khi nhấn mạnh khả năng Nhật Bản sẽ nổ súng nhắm vào những người di cư Triều Tiên mang theo vũ khí.
"Liệu cảnh sát sẽ có phản ứng và bắt giữ những người bị cáo buộc di cư trái phép? Một khi lực lượng phòng vệ Nhật Bản được điều động, liệu họ có xả súng vào những người di cư trái phép?", truyền thông Nhật Bản dẫn lời ông Aso.
Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản cho hay đã cứu 3 người đàn ông Triều Tiên trên một con thuyền bị lật úp ngoài khơi một ngày trước đó. Hiện lực lượng chức năng Nhật Bản đang tìm kiếm 12 thuyền viên còn mất tích. Ba người đàn ông cho hay, họ là thuyền viên chứ không phải là những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Do đó, phía Nhật Bản đang sắp xếp để đưa những người này về nhà.
Nhật Bản được biết tới là quốc gia khắt khe với những người xin tị nạn. Trong nửa đầu năm nay, Nhật Bản mới chỉ chấp nhận 3 người được phép vào quốc gia này sinh sống trong khi số đơn đăng ký mới đạt con số kỷ lục là 8.561.