Nhân viên ngân hàng lái xe bán tải kéo lê xe máy của công an bị xử lý thế nào?

Khi công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế ô tô đã không chấp hành. Người này là nhân viên ngân hàng, trước đó đã sử dụng thức uống có cồn. Hành vi này của nhân viên ngân hàng có thể bị phạt 3 năm tù.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Chủ tịch UBND xã An Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cho biết vụ gây tai nạn không gây ra thương vong nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

{keywords}
Ô tô bán tải và xe máy của Công an xã An Phú. Ảnh: N.A.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định, tài xế ô tô là nhân viên ngân hàng đang trên đường đi dự sinh nhật về và đã sử dụng thức uống có cồn. Cảnh sát đang lấy lời khai và tạm giữ phương tiện liên quan.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 11/12, một nhân viên ngân hàng lái ôtô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương trên tỉnh lộ 15, hướng cầu Bến Súc về xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Đến địa phận xã An Phú, huyện Củ Chi, tài xế bị công an địa phương yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Một công an viên lấy xe máy chặn trước ôtô này và yêu cầu tài xế chấp hành. Tuy nhiên, nam thanh niên tông ôtô tông vào xe máy của công an xã rồi bỏ chạy. Xe máy bị ôtô kéo đi hơn 500 m, tóe lửa.

{keywords}
Luật sư Hoàng Tùng trao đổi về vụ việc.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VP Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhiều trường hợp đã xảy ra như tình huống trên, người tham gia giao thông còn mất kiểm soát, có những hành động chống người thi hành công vụ, không tuân theo chỉ dẫn của lực lượng công an khi được yêu cầu dừng lại kiểm tra phương tiện”.

Từ những hành vi nêu trên, luật sư Hoàng Tùng viện dẫn, theo Điều 30 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bên cạnh đó, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là một trong những hành vi bị cấm.

Áp dụng luật giao thông nêu trên thì nam thanh niên này có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đồng thời có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm cho hành vi của mình.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự thì người gây tai nạn còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự theo quy định tại điều 589 Bộ luật Dân sự 2015 cho việc lái ô tô tông làm chiếc xe máy của người thi hành công vụ bị hư hỏng.

Sử dụng rượu bia hay các chất có cồn rất nguy hiểm khi tham gia giao thông và mang đến những thiệt hại rất lớn, không đáng có. Để phòng tránh rủi ro xảy ra, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ không được sử dụng rượu bia hay bất kì chất kích thích nào khi tham gia giao thông.

Sông Yên

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !